'Hành trình đỏ' đến biên cương xứ Lạng

Nối liền một dòng máu Việt.
Nối liền một dòng máu Việt.
TPO - Chiều nay (14/7), gần 100 tình nguyện viên đến từ các tình, thành trong cả nước tề tựu tại Lạng Sơn- điểm đến của “Hành trình đỏ” ở mảnh đất biên cương Tổ Quốc. Nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra, thu hút sự chú ý của người dân địa phương. 

Ngay sau khi đến Lạng Sơn, Ban chỉ đạo quốc gia vận động Hiến máu tình nguyện, Ban tổ chức “Hành trình đỏ” tổ chức diễu hành trên một số tuyến phố chính ở thành phố Lạng Sơn tuyên truyền, cổ vũ cho hoạt động ý nghĩa này.

Các tình nguyện viên dâng hương, dâng hoa tại tượng đài anh Hoàng Văn Thụ (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn), đồng thời tổ chức xếp hình thể hiện tình yêu quê hương đất nước và nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ đối với việc hiến máu cứu người.

Theo Ban tổ chức, tối nay, tại TP Lạng Sơn sẽ diễn ra Gala với chủ đề: “Giọt hồng xứ Lạng”, nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích làm việc thiện; nhân lên điển hình tiên tiến đến mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân nơi biên giới địa đầu Lạng Sơn. Chương trình này sẽ được đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng trực tiếp.

'Hành trình đỏ' đến biên cương xứ Lạng ảnh 1

Đoàn kết, sát cánh bên nhau vì hạnh phúc muôn nhà  

'Hành trình đỏ' đến biên cương xứ Lạng ảnh 2

Tình nguyện viên dâng hương, hoa trước anh linh Hoàng Văn Thụ  

'Hành trình đỏ' đến biên cương xứ Lạng ảnh 3

Sẵn sàng làm việc nghĩa, hiến máu cứu người  

MỚI - NÓNG