Hành trình 74 ngày thở máy và kỳ tích cứu sống ca mắc COVID-19 'cực nặng' ở Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Sau hơn 2 tháng thở máy, 38 ngày duy trì ECMO, từ khi nhập viện luôn trong tình trạng nguy kịch, bệnh nhân N.T.L., 61 tuổi ở TP Bắc Ninh đã được chữa khỏi bệnh, xuất viện như một kỳ tích.

Bệnh nhân là N.T.L., 61 tuổi ở TP Bắc Ninh là BN6046 theo công bố của Bộ Y tế. Bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2 hôm 25/5, nhập viện và điều trị tại bệnh viện tuyến cơ sở.

Sau đó, do biểu hiện suy hô hấp tăng dần, không đáp ứng với thở oxy kính, bệnh nhân chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 30/5.

Hành trình 74 ngày thở máy và kỳ tích cứu sống ca mắc COVID-19 'cực nặng' ở Bắc Ninh ảnh 1

Sau hơn 2 tháng thở máy, 38 ngày duy trì ECMO, từ khi nhập viện luôn trong tình trạng nguy kịch, bệnh nhân N.T.L., 61 tuổi ở TP Bắc Ninh đã được chữa khỏi bệnh, xuất viện như một kỳ tích.

Bệnh nhân đã trải qua 74 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực- BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Trong thời gian nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân luôn ở tình trạng nguy kịch suốt thời gian dài với hơn 2 tháng thở máy, 15 lần lọc máu liên tục, 38 ngày phải sử dụng ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo).

Sau hơn 2 tháng điều trị, giành giật sự sống với 'tử thần', bệnh nhân đã được chữa khỏi COVID-19, được xuất viện trở về với gia đình.

MỚI - NÓNG