Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá mô hình chăm sóc F0 ở cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá mô hình chăm sóc F0 ở cộng đồng
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá việc áp dụng mô hình chăm sóc F0 ở cộng đồng sẽ giúp giảm được số ca tử vong. 

Tối 13/8, đoàn công tác do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã làm việc với Quận ủy Quận 11 về công tác phòng, chống dịch COVID -19. Tham gia đoàn công tác còn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao Quận 11 đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt tỷ lệ gần 95% cho người từ 18 tuổi trở lên. Từng thành viên, cá nhân đã nhận thức, ý thức trách nhiệm rất cao trong việc phòng, chống dịch. Ngoài ra, lãnh đạo quận 11 đã nghiên cứu, vận dụng sáng tạo để thực hiện các chỉ đạo một cách có hiệu quả.

Quận 11 cũng đã huy động được tất cả nguồn lực trên địa bàn cũng như các lực lượng ngoài quận như đội ngũ các nhân viên y tế, thầy thuốc, doanh nghiệp... hỗ trợ quận 11 phòng chống dịch.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, hiện nay, TPHCM đang đối mặt với một cuộc chiến chống dịch COVID -19 chưa có tiền lệ và rất khốc liệt, đặt thành phố vào tình huống buộc phải ứng phó để vượt qua. Điều đó đòi hỏi sự năng động sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị lãnh đạo quận 11 tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. “Người dân ở đâu thì ở đó. Nhà nào ở nhà đó để không để dịch bệnh lây lan. Việc không để dịch lây lan là tiêu chí số 1, kiên quyết mới có thể ngăn chặn được dịch”- ông Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý bên cạnh công tác phòng chống dịch, chính quyền các cấp phải tập trung xử lý vấn đề an sinh xã hội, duy trì sản xuất kinh doanh đối với các mặt hàng thiết yếu.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá mô hình chăm sóc F0 ở cộng đồng ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm việc với lãnh đạo quận 11 về công tác chống dịch

Theo Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long, tính đến 13/8, trên địa bàn quận có 4.276 trường hợp F0, trong đó các bệnh viện đang thu dung, điều trị cho 1.719 trường hợp; các bệnh viện tuyến quận đang điều trị cho 211 trường hợp.

Các khu cách ly của quận Phú Nhuận đang tập trung 269 trường hợp; cách ly tại nhà 1.340 trường hợp và 644 trường hợp đã kết thúc điều trị.

Cái gì thiết yếu phải được quyền hoạt động. Chỗ này phải kiểm soát, giám sát, như từng khu dân cư, từng khu phong tỏa, ai được quyền ra - vào thì chỗ đó phải biết”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Về quy trình phát hiện, sàng lọc và quản lý các trường hợp F0 tại nhà, ông Trần Phi Long cho biết quận 11 và các phường thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của người dân về các trường hợp nhiễm bệnh, thông báo kết quả test nhanh của người dân...

Về tiến độ tiêm vắc xin ngừa COVID-19, ông Trần Phi Long cho biết đến nay quận 11 đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho hơn 164 nghìn người trên 18 tuổi, đạt tỷ lệ gần 95%.

Tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã đến thăm, động viên các y, bác sĩ trường Đại học Y Dược TPHCM đang nghiên cứu và thực hiện mô hình chăm sóc F0 ở cộng đồng tại quận 10.

Sau khi nghe báo cáo kết quả, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá việc áp dụng mô hình trên sẽ giúp giảm được số ca tử vong.

Ông nhận xét mô hình trên rất hay và hiệu quả mà TPHCM đang cần. Vì vậy, UBND TPHCM cần sớm nhân rộng mô hình trên nhằm giảm áp lực cho tuyến trên, góp phần tạo điều kiện để việc chăm sóc, điều trị F0 trở nặng được tốt hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá mô hình chăm sóc F0 ở cộng đồng ảnh 2

Các bác sỹ đang làm thủ tục tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 vào điều trị tại bệnh viện dã chiến

Theo PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan, Trưởng khoa Y Trường Đại học Y Dược TPHCM, đội tư vấn sàng lọc F0 từ xa sẽ chủ động liên lạc với F0 đang cách ly tại nhà để tư vấn, hỗ trợ chăm sóc, theo dõi sức khoẻ.

GS.TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược TPHCM cho biết mô hình trên còn giúp bác sĩ nhận diện tình trạng bệnh để chuyển viện đúng tầng, giúp giảm tải cho các khu cách ly, bệnh viện điều trị COVID-19, xử lý kịp thời những trường hợp F0 trở nặng giúp tăng cơ hội sống cho người bệnh…

Một tổ tư vấn chỉ cần 1 bác sĩ và 2-3 sinh viên khoa y tham gia tư vấn cho nhiều F0 tại nhà. Từ đó đội này phân loại nguy cơ và sớm nhận diện F0 có dấu hiệu trở nặng để kịp thời thông báo cho trạm cấp cứu ngoại viện.

“Đội cấp cứu của trạm cấp cứu ngoại viện sẽ đến đưa F0 về trạm cấp cứu, chăm sóc chuyên sâu. Nếu F0 ổn định sẽ đưa về nhà tiếp tục theo dõi, trường hợp F0 chuyển nặng, các bác sĩ sẽ phân tích tình trạng bệnh để đưa đến đúng tầng điều trị của TPHCM, giúp giảm tải rất nhiều cho các tầng điều trị”, bà Lan nói.

MỚI - NÓNG