Hành trình 20 năm nặng nhọc mà cao quý của Uỷ ban ATGT quốc gia

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đánh giá: hoạt động đảm bảo ATGT vất vả nặng nhọc nhưng cao quý​
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đánh giá: hoạt động đảm bảo ATGT vất vả nặng nhọc nhưng cao quý​
TPO - Chiều tối 1/11, Uỷ ban ATGT quốc gia tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Hoạt động của Uỷ ban được đánh giá là hiệu quả, góp phần kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông từ 12 - 13 nghìn người/năm xuống dưới 9 nghìn người/năm.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực, Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia Trương Hoà Bình đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban ATGT quốc gia. Với vai trò điều phối giữa các bộ, ban ngành, địa phương, Uỷ ban tham mưu cho Đảng, Chính phủ nhiều nội dung mang tính lý luận và thực tiễn, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT). Từ chỗ 12 -13 nghìn người chết vì TNGT/năm, nay giảm dưới 9 nghìn người chết/năm. 

Chiến dịch bắt buộc đội mũ bảo hiểm thực hiện năm 2007 được Liên Hợp Quốc đánh giá là 1 trong 10 sự kiện ATGT thế giới. Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tương cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Uỷ ban qua các thời kỳ có công lao vô giá vì “hoạt động đảm bảo ATGT là cao quý dù vất vả nặng nhọc, bởi cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, hơn xây 10 tòa tháp”.  

Hành trình 20 năm nặng nhọc mà cao quý của Uỷ ban ATGT quốc gia ảnh 1 Lãnh đạo, cán bộ nhân viên Uỷ ban ATGT quốc gia qua các thời kỳ có mặt tại buổi lễ 

Trước tình hình giao thông diễn biến phức tạp, số lượng người và phương tiện giao thông không ngừng gia tăng, Phó Thủ tướng yêu cầu Uỷ ban tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Tăng cường hơn nữa hiệu lực công tác phối hợp, đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền văn hoá giao thông, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu ngành vận tải.... Phó Thủ tướng cũng giao Uỷ ban xây dựng nghị quyết mới của Chính phủ nhằm hạn chế TNGT trong tình hình mới. 

Uỷ ban ATGT quốc gia được thành lập từ năm 2007 do cấp Thứ trưởng Bộ GTVT đứng đầu. Từ năm 2011, vị trí Chủ tịch Uỷ ban do Phó Phó Thủ tướng đảm nhận với 22 thành viên gồm lãnh đạo bộ, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban ATGT địa phương hiện cũng đã được thành lập từ cấp xã, huyện đến tỉnh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.