Ấn Độ:

Hành khách mở cửa thoát hiểm rồi nhảy xuống sân bay

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một hành khách trên máy bay của hãng hàng không Jet Airways (Ấn Độ) đã tự mở cửa thoát hiểm rồi nhảy xuống sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Mumbai, Ấn Độ.

Dailymail đưa tin ngày 29/3, sự việc xảy ra với chuyến bay số hiệu 9W469, cất cánh từ thành phố Chandigarh tới thành phố Mumbai.
Một người đàn ông tên Akash Jain (30 tuổi) đã có hành động liều lĩnh khi máy bay vừa hạ cánh. 

Theo báo cáo, hành khách này mở cửa thoát hiểm rồi nhảy từ độ cao 15 feet (khoảng 4,5m) xuống sân bay. Chỉ trong vòng 10 phút, anh ta đã nhảy khỏi máy bay rồi trốn mất hút mà không gặp cản trở gì. Tại thời điểm đó, 144 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay.

Hành động liều lĩnh của người đàn ông này khiến các hành khách khác đều kinh ngạc. Họ đã thông báo cho phi hành đoàn nhưng khi phi hành đoàn có mặt thì anh ta đã chạy thẳng vào trong sảnh sân bay. 

Khi biết sự việc, các quan chức tại sân bay đã rất tức giận vì phi hành đoàn mất tới 35 phút để thông báo về trường hợp đáng lo ngại này.

“Tại sao họ cần tới 35 phút mới thông báo để làm gì?”, một phát ngôn viên bực tức nói.

Cảnh sát đang điều tra tung tích về hành khách trên. 

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.