Hàng trăm tiểu thương kiến nghị mở cửa trở lại chợ Âm phủ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau hơn 8 tháng phải ngưng hoạt động vì dịch COVID-19, đại diện của hơn 200 tiểu thương đã có đơn kiến nghị chính quyền cho mở cửa trở lại chợ đêm Đà Lạt (còn gọi là chợ Âm phủ), bắt đầu từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Hàng trăm tiểu thương kiến nghị mở cửa trở lại chợ Âm phủ ảnh 1

Chợ đêm Đà Lạt tạm đóng cửa, trở thành nơi đậu xe cho khách vãng lai

Theo các tiểu thương, do chợ tạm đóng cửa nên các hộ kinh doanh và người lao động bị mất việc, đời sống gặp nhiều khó khăn, một số gia đình nợ nần chồng chất.

Hiện tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, do đó tiểu thương kiến nghị các cấp chính quyền cho mở cửa trở lại khu chợ này.

Sau khi nhận được đơn kiến nghị và căn cứ tình hình thực tế, UBND TP Đà Lạt cũng đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, có ý kiến chỉ đạo để địa phương triển khai có hiệu quả mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, vừa tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Hàng trăm tiểu thương kiến nghị mở cửa trở lại chợ Âm phủ ảnh 2

Chợ đêm Đà Lạt thường rất đông khách

UBND TP Đà Lạt đề xuất 2 phương án: Cho phép chợ đêm Đà Lạt hoạt động trở lại bình thường hoặc hoạt động có điều kiện như đảm bảo khoảng cách; phân chia thời gian kinh doanh theo ngày chẵn, lẻ; hoạt động tối đa 50% công suất...

Nếu UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận, UBND TP Đà Lạt tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng, Ban Quản lý chợ Đà Lạt và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các hộ tiểu thương, du khách trong việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở trong quá trình hoạt động kinh doanh, mua sắm tại chợ đêm Đà Lạt; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm…

Chủ quầy sạp kinh doanh áo len Hồ Thị Thái bày tỏ: Hiện các tiểu thương đã được tiêm đủ các mũi vắc xin ngừa COVID-19, do đó nên sớm mở cửa trở lại chợ đêm Đà Lạt.

Hàng trăm tiểu thương kiến nghị mở cửa trở lại chợ Âm phủ ảnh 3

Các quầy bán hàng len ở chợ đêm Đà Lạt

Chợ đêm Đà Lạt thường rất đông vui bởi đây là một trong số ít địa điểm ở thành phố này mở cửa vào ban đêm để du khách và người dân địa phương đến vui chơi, ăn uống, mua sắm. Đặc biệt, các bạn trẻ rất thích trải nghiệm cảm giác thưởng thức các món ăn đường phố bốc khói giữa tiết trời se lạnh, không khí trong lành, ngắm hồ Xuân Hương thơ mộng và phố cà phê trên dốc Lê Đại Hành.

Hàng trăm tiểu thương kiến nghị mở cửa trở lại chợ Âm phủ ảnh 4
Hàng trăm tiểu thương kiến nghị mở cửa trở lại chợ Âm phủ ảnh 5

Các món ăn đường phố rất được ưa chuộng

Từ lâu, chợ đêm Đà Lạt (còn gọi là chợ Âm phủ) hầu như đã trở thành điểm đến không thể thiếu trong chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP Đà Lạt của mỗi du khách.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.