Hàng trăm người xuyên đêm chữa cháy rừng ở Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng bước đầu xác định vụ hỏa hoạn kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ, lan rộng trên diện tích hơn 10ha rừng thông. Hàng trăm người xuyên đêm dập lửa, khoanh vùng đám cháy, không để lan sang những khu vực khác.
Hàng trăm người xuyên đêm chữa cháy rừng ở Đà Lạt ảnh 1

"Biển lửa" đỏ rực trong vụ cháy 10ha rừng thông Đà Lạt.

Sáng 7/4, nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra trên diện tích hơn 10ha thuộc lô a, khoảnh 11, tiểu khu 267B (phường 3, TP. Đà Lạt). Cánh rừng bị cháy là rừng thông nguyên sinh có tuổi đời khoảng 70 năm, thuộc đối tượng rừng phòng hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cùng Chánh Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm túc trực tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Lực lượng tham gia chữa cháy lên đến hơn 150 người, bao gồm cán bộ, nhân viên của Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm TP. Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, UBND phường 3, các hộ nhận khoán…

Hàng trăm người xuyên đêm chữa cháy rừng ở Đà Lạt ảnh 2

Cánh rừng bị cháy là rừng thông tự nhiên lâu năm.

Cán bộ kỹ thuật của Chi cục Kiểm lâm sử dụng thiết bị bay flycam để theo dõi và tìm kiếm các điểm cháy phát sinh xung quanh khu vực. Lực lượng phòng cháy chữa cháy được chia thành nhiều mũi, tiếp cận hiện trường để dập lửa và khoanh vùng đám cháy.

Hàng trăm người xuyên đêm chữa cháy rừng ở Đà Lạt ảnh 3

Nhiều lực lượng được huy động để chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu vực có độ dốc cao, sâu trong rừng; bên cạnh đó, vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế, nhưng các lực lượng chữa cháy đã không quản nguy hiểm tiếp cận hiện trường, dập lửa để khống chế đám cháy.

Có những vị trí xe chữa cháy không thể tiếp cận, lực lượng tham gia chữa cháy phải chở bằng xe máy và vác bộ từng can nước vào sâu bên trong, kết hợp dùng cây dập lửa.

Hàng trăm người xuyên đêm chữa cháy rừng ở Đà Lạt ảnh 4

Nhiều người tiếp cận những điểm cháy nguy hiểm

Như Tiền Phong đã đưa tin, đám cháy được phát hiện vào khoảng 3 giờ chiều ngày 7/4, sau đó lan rộng ra nhiều ngọn đồi thuộc tiểu khu 267B. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn dựng lều, phân công người trực suốt đêm bên bìa rừng để kịp thời ứng cứu, không để đám cháy bùng phát trở lại.

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng bước đầu xác định thảm cỏ và thực bì dưới tán rừng bị cháy rụi; đồng thời chỉ đạo lực lượng chữa cháy tiếp tục theo dõi khu vực rừng này, thống kê số cây rừng bị thiệt hại, điều tra xác định nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn.

MỚI - NÓNG