Hàng trăm đoàn viên áo lính hiến máu vì cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 7/11, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Trường Sỹ quan Chính trị, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Chung tay vì sự sống cộng đồng”, với sự tham gia của gần 700 cán bộ, ĐVTN Trường Sỹ quan Chính trị.

Theo Trường Sỹ quan Chính trị, dự kiến chương trình sẽ thu về khoảng 600 đơn vị máu an toàn. Trước đó, tháng 2/2021, tại buổi phát động hiến máu tình nguyện năm 2021, tuổi trẻ nhà trường đã hiến được 735 đơn vị máu.

Tới đăng ký cho máu cứu người, học viên Lê Âu Mạnh Duy chia sẻ đây là lần thứ 5 Duy tham gia hiến máu và cảm thấy rất hạnh phúc, vinh dự khi được hiến tặng những giọt máu của mình cho những người đang cần máu điều trị.

“Tôi tin rằng khi tham gia các hoạt động xã hội như thế này, không chỉ bản thân tôi mà các học viên khác sẽ luôn cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Ngoài hiến máu nhân đạo, tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động xã hội khác để thanh niên chúng tôi có thể tham gia, góp một phần công sức của mình”, Thượng sĩ Lê Âu Mạnh Duy nói.

Hàng trăm đoàn viên áo lính hiến máu vì cộng đồng ảnh 1

Học viên Tiểu đoàn 3, Trường Sỹ quan Chính trị thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ tại buổi hiến máu

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện là một mô hình hoạt động nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội.

Qua phong trào này, đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc, là nét đẹp văn hóa, là tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội đối với cộng đồng. Hàng năm, cán bộ, sỹ quan trẻ, ĐVTN trong toàn quân luôn sẵn sàng tình nguyện đăng ký và tham gia hiến từ 35.000 - 50.000 đơn vị máu.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Cương, nhằm chung tay phòng chống đại dịch COVID-19, vào tháng 3/2021, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ Quân đội năm 2021.

“Đây là đợt hoạt động cao điểm, góp phần bổ sung lượng máu lớn phục vụ thiết thực cho công tác điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện trong và ngoài Quân đội, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, căng thẳng. Tính đến tháng 11, tuổi trẻ toàn quân đã hiến được gần 45.000 đơn vị máu”, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội nói.

Hàng trăm đoàn viên áo lính hiến máu vì cộng đồng ảnh 2

Nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kiểm tra huyết áp cho học viên trước khi hiến máu

Hàng trăm đoàn viên áo lính hiến máu vì cộng đồng ảnh 3

Nữ quân nhân Trường Sỹ quan Chính trị hiến máu trong sáng 7/11

Hàng trăm đoàn viên áo lính hiến máu vì cộng đồng ảnh 4

Đây là lần thứ 5 Thượng sỹ Lê Âu Mạnh Duy hiến máu cứu người

Hàng trăm đoàn viên áo lính hiến máu vì cộng đồng ảnh 5

Trung tướng Trần Quang Trung, Chính ủy Trường Sỹ quan Chính trị trò chuyện, động viên học viên nhà trường

Hàng trăm đoàn viên áo lính hiến máu vì cộng đồng ảnh 6

Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội trò chuyện, động viên đoàn viên Trường Sỹ quan Chính trị tham gia hiến máu tình nguyện

Hàng trăm đoàn viên áo lính hiến máu vì cộng đồng ảnh 7

Trao chứng nhận hiến máu tình nguyện và quà tặng cho học viên tham gia hiến máu

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".