Hàng nghìn du khách quốc tế xông đất Hạ Long

Hàng nghìn du khách quốc tế xông đất Hạ Long
TP - Ngày 4/2, Sở VH, TT & DL Quảng Ninh cho biết, từ mồng 1 đến mồng 4 Tết, thành phố Hạ Long đón khoảng 5.000 khách tàu biển quốc tế hạng sang đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Mỹ… 

Sau khi thăm vịnh Hạ Long, hầu hết du khách đều lên bờ mua sắm, tham quan Hạ Long, thưởng thức các chương trình nghệ thuật… Sáng mồng 2 Tết, tại Cảng tàu khách Hòn Gai, tàu du lịch quốc tế MV Henna xông đất Hạ Long, đem theo hơn 1.600 du khách, phần lớn là người Trung Quốc.

Sở VH, TT & DL Quảng Ninh ước tính, từ mồng 1 tới mồng 6 Tết, riêng lượng khách quốc tế đến Hạ Long bằng tàu biển là hơn 7.000 người. Dự kiến, từ nay đến tháng 4, Hạ Long đón khoảng 70 chuyến tàu du lịch quốc tế khác, đem theo hàng vạn du khách.

Tại khu danh thắng Yên Tử, dù mồng 10 Tết mới khai hội, nhưng 4 ngày qua đã đón khoảng 40.000 lượt khách. Trong bốn ngày Tết, hơn 250.000 lượt khách đến Quảng Ninh, tăng 12% so với cùng kỳ.

lNgày 4/2, Cty Cảng Quảng Ninh cho biết, ngày 2/2 (mồng 3 Tết Giáp Ngọ), tại cảng Cái Lân ở Hạ Long, Cty TNHH Một thành viên Cảng Quảng Ninh tổ chức đón hai chuyến tàu đầu tiên vào làm hàng. Tàu đầu tiên tới làm hàng là Angelic Peace trọng tải 74.000 DWT, vào cảng bốc dỡ 40.000 tấn ngô. 

Mồng 3 Tết, gần 80.000 tấn hàng rời, hơn 2.000 TEU container được bốc xếp qua cảng Cái Lân. Năm 2014, Cảng Quảng Ninh phấn đấu đạt 5,7 triệu tấn hàng hóa thông qua cầu bến 5, 6 và 7 của cảng Cái Lân, doanh thu hơn 220 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG