Hàng ngàn tăng ni, Phật tử đứng dưới nắng tham dự đại lễ Phật đản
TPO - Sáng 10/5 (tức 15/4 âm lịch) hàng ngàn Tăng ni, Phật tử thập phương đã đổ về chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tham dự Cử hành Ðại lễ Phật đản năm 2017 (Phật lịch 2561).
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Ðại lễ Phật đản PL.2561 - DL2017 tại Trụ sở Trung ương Giáo hội - chùa Quán Sứ - Hà Nội
Ðại lễ Phật đản là Ðại lễ trọng đại của Tăng Ni và tín đồ Phật tử Việt Nam cũng như Phật giáo đồ trên toàn thế giới.
Theo truyền thuyết, Đức Phật là thái tử Siddatha Gotama sinh vào buổi sáng ngày rằm, tháng Vesak tại thành Kapilavatthu (gần biên giới giữa đông bắc Ấn Độ và Népan). Cha của ngài là Hoàng đế Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Sau khi hạ sinh hoàng tử được 7 ngày, hoàng hậu qua đời
Phật tử xếp theo hàng dài trước cổng chùa Quán Sứ để đợi đến lượt vào chùa
Lễ Phật đản là ngày lễ trọng đại của đạo Phật, diễn ra hàng năm vào Rằm tháng Tư (Âm lịch) theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn - người khai sáng đạo Phật
Nhiều phật tử tranh thủ sắp sếp lễ cúng và viết sớ
Buổi sáng các phật tử phải chen chúc nhau mới vào được bên trong để làm lễ
Các phật tử đến thắp hương cầu may mắn cho gia đình được bình an
Hàng ngàn người đứng dưới nắng, xếp hàng dài để đợi được vào bên trong
Ai cũng phải đều sếp hàng trật tự lễ bái tôn nghiêm
Quang cảnh đẹp nên thơ bên trong sân chùa Quán Sứ vào sáng 10/5
Đông đảo người dân tham gia nghi thức tắm tượng Phật trong không khí trang nghiêm
Ngày Phật Đản còn gọi là Quán Phật hội (hội tắm Phật), Giáng Đản hội (hội giáng sinh) với cao điểm là nghi thức tắm Phật.
Tắm Phật cũng là dịp để Phật tử nhìn lại tâm thức của mình và tưởng nhớ đến những lời Phật dạy.
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp năm 2022, trong đó yêu cầu Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, trong đó có khâu ra đề thi.
TPO - Liverpool đã chờ đợi 4 năm để có được ngày này, ngày họ tái chiến Real và đòi lại những gì đã mất trong đêm chung kết đầy tai họa ở Kiev. Vậy đội quân của Juergen Klopp đã chuẩn bị những gì?
TP - Nhiều chợ tại Đà Nẵng sau thời gian dài ảm đạm vì dịch COVID-19 nay đã bắt đầu rộn ràng khi có bóng dáng của du khách. Nhất là vào thời điểm này, khi thành phố biển bắt đầu bước vào mùa cao điểm du lịch.
TP - Ngày 24/5, tại NXB Trẻ TPHCM, giải thưởng Văn học Tuổi 20 (VHT20) lần 7 đã công bố và trao giải. Điều đáng nói, đây là lần thứ 2 liên tiếp không có tác phẩm được trao giải Nhất của cuộc thi.
TP - Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, rất cần những bộ truyện tranh của Việt Nam dù rằng thời điểm này không còn sớm nữa.
TP - Tên phim "578 - Phát đạn của kẻ điên" vừa được đạo diễn Lương Đình Dũng giải thích: Số 5 xoay ngược lại giống hình chiếc chìa khóa; 7 là khẩu súng; 8 đương nhiên hình cái còng. Trong phim có súng, có công an thì coi như có còng. Nhưng tìm mỏi mắt cũng chẳng ra cái chìa khóa nào. Hay đạo diễn đang muốn tìm chìa để mở cửa… quầy vé?!
TP - Ngôi làng của người Mông ở thôn 5 (xã Rô Men, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) đã tạo nên sự khác biệt khi hình thành nếp sống văn minh với 3 không: Không rượu, không thuốc lá và không tệ nạn.
TPO - Lễ Bế mạc SEA Games 31 tại Cung Điền kinh tối 23/5, 100 nghệ nhân quan họ trong trang phục Kinh Bắc mang những làn điệu Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh và hát Mời trầu, Giã bạn, Người ơi người ở đừng về.
Những cảnh phim ám ảnh trong bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes - "Crimes of the Future" (Tội ác tương lai) - khiến khán giả ghê sợ và rời rạp chỉ sau 5 phút xem phim.
TPO - Việt Nam tích cực thu hút khách quốc tế trở lại sau thời điểm mở cửa 15/3, tuy nhiên lại có thực trạng khách quốc tế buộc phải hủy chuyến đi tới Việt Nam do rào cản thủ tục.