Hàng ngàn chiến binh Taliban được phóng thích

Chiến binh Taliban
Chiến binh Taliban
TP - Lực lượng Taliban đã phái xe cộ đi đón các chiến binh theo kế hoạch được chính phủ Afghanistan phóng thích trong một cuộc trao đổi tù nhân được công bố hôm qua. Đổi lại, phía Taliban trao trả 1.000 quân chính phủ bị bắt, lãnh đạo nhóm vũ trang này nói.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sẽ ban hành nghị định với nội dung phóng thích ít nhất 1.000 tù nhân Taliban trong tuần này, Reuters đưa tin hôm 9/3. Động thái của chính phủ  Afghanistan mở đường cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban.

Một lãnh đạo cấp cao của Taliban tại Doha, thủ đô Qatar, nơi đã diễn ra các cuộc đàm phán giữa đại diện Taliban và các quan chức Mỹ, cho biết các phương tiện đã được cử đến một khu vực gần nhà tù Bagram để đón người được phóng thích.

Việc thả tù nhân là một phần của thỏa thuận được ký kết giữa Mỹ và Taliban vào tháng trước, cho phép các lực lượng Mỹ và quân đội NATO rút khỏi Afghanistan để chấm dứt hơn 18 năm chiến tranh. Taliban đã yêu cầu thả tù nhân như một biện pháp xây dựng lòng tin.

Ông Ghani, người đã tuyên thệ nhậm chức hôm 9/3  tại một buổi lễ có sự tham gia của Đặc phái viên Mỹ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad, trước đó đã từ chối yêu cầu thả tù nhân của Taliban.

“Sau cuộc trò chuyện của chúng tôi với Zalmay Khalilzad hôm 9/3, trong đó ông ta truyền đạt cho chúng tôi việc thả 5.000 tù nhân là người của chúng tôi, chúng tôi đã gửi xe đến đón họ”, lãnh đạo cấp cao Taliban nói qua điện thoại từ Doha.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu tù nhân sẽ được thả ra ngay lập tức, nhưng ba nguồn khác nói với Reuters hôm 9/3 rằng con số này có thể xê dịch trong khoảng 1.000 - 1.800. Người ta cũng không rõ liệu các tù nhân sẽ được thả ra khỏi các nhà tù khác ngoài Bagram hay không.

Đại sứ quán Mỹ từ chối bình luận. Một phát ngôn viên của NATO tại Afghanistan, đề nghị chuyển câu hỏi cho chính phủ nước sở tại, khi được đề nghị bình luận.

Nhà lãnh đạo Taliban tại Doha cũng xác nhận nhóm này đã hoàn tất các sắp xếp cho việc thả 1.000 tù nhân do họ giam giữ, đồng thời cho biết họ đã chuyển tất cả các tù nhân đến các địa điểm an toàn ở Afghanistan.

“Chúng tôi đang lên kế hoạch thả 1.000 tù nhân của chính phủ Afghanistan đến (cơ sở của tổ chức nhân đạo) Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và sau đó họ có thể chuyển tù nhân về lại quê nhà hoặc cho tiền để họ tự đi”, ông nói.

Mỹ đã hứa sẽ giảm quân số ở Afghanistan từ 13.000 xuống còn 8.600, và cuối cùng rút tất cả, cùng với các lực lượng liên minh khác, trong vòng 14 tháng tới. Việc rút quân chỉ bắt buộc nếu Taliban giữ được quyền mặc cả, bằng cách không cho phép bất kỳ tổ chức khủng bố nào tấn công Mỹ hoặc các đồng minh của họ từ đất Afghanistan, như đã xảy ra vào ngày 9/11.

Taliban, phong trào chính thống Hồi giáo Sunni cực đoan của người Pashtun, cầm quyền Afghanistan từ 1995 đến 2001, khi chính phủ của lực lượng này bị Mỹ, Anh và một số lực lượng khác lật đổ và đánh đuổi.          

MỚI - NÓNG