Hàng loạt trang web của chính phủ Pakistan bị tấn công

Trang chủ của website chính phủ bị bao trùm bởi màu đen
Trang chủ của website chính phủ bị bao trùm bởi màu đen
TPO - Đêm 25/11 hàng chục các trang web của Chính phủ Pakistan đã bị tin tặc đột nhập, tấn công. Nhóm hacker đứng sau hành động này được cho là từ Ấn Độ.

Theo đó, hàng chục trang web của Pakistan trong đó có cả trang web được Chính phủ bảo mật đã bị "phủ" một màu đen u ám. Nhóm tin tặc Indian Black Hats (Nhóm Ấn Độ Mũ đen) không quên để lại lời nhắn: "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày 26/11"

Mục đích của cuộc tấn công này được cho là một hành động tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu do phần tử Pakistan gây nên tại thành phố Mumbai của Ấn Độ diễn ra vào đúng ngày này 7 năm trước khiến 166 người thiệt mạng.

Nhân ngày này, Hạ viện Ấn Độ cũng tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong ngày 26/11/2008 đen tối. Tại buổi lễ, ông Sumitra Mahajan, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ tuyên bố Ấn Độ cam kết tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới. 

Ông cũng nhắc lại về "chiến tích" đánh thắng 10 phần tử khủng bố thuộc tổ chức Lashkar-e-Taiba tấn công Mumbai sau khi đổ bộ từ một con thuyền của Pakistan.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.