Hàng loạt tàu cao tốc nằm bờ, tránh áp thấp nhiệt đới

Tàu cao tốc nằm bờ, tránh áp thấp nhiệt đới tại cảng Rạch Giá sáng ngày 2/11. ẢNH: HỒNG LĨNH
Tàu cao tốc nằm bờ, tránh áp thấp nhiệt đới tại cảng Rạch Giá sáng ngày 2/11. ẢNH: HỒNG LĨNH
TPO - Sáng 2/11, thông tin từ Cảng vụ Kiên Giang cho biết, tất cả các tuyến tàu cao tốc chở khách từ Rạch Giá, Hà Tiên ra đảo Phú Quốc và quần đảo Nam Du và ngược lại đều được lệnh ngưng xuất bến trong ngày 2/11 do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.    

Chỉ có một chuyến cao tốc của Cty TNHH Superdong được phép chạy tuyến Rạch Giá – Hòn Sơn (huyện Kiên Hải) do thời tiết trên vùng biển này sóng gió chỉ cấp 4-5. Tuyến tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo cũng tạm ngưng hoạt động.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Quang Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết: Hơn 2.600 tàu đánh bắt của ngư dân trên đảo đã được kêu gọi vào bờ từ tối hôm qua. Ngoài ra có hàng trăm tàu của ngư dân các tỉnh khác cũng đã vào trú ẩn ở những vùng an toàn như: Cảng biển An Thới, Hòn Thơm, Dương Đông, Vịnh Đầm… quanh đảo Phú Quốc.

Theo dự báo thời tiết, trong chiều nay áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào các tỉnh Kiên Giang – Cà Mau với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, tại các vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông kèm khả năng lốc xoáy, vòi rồng.

MỚI - NÓNG