Hàng hóa tăng mạnh trong ngày đầu TPHCM nới lỏng giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM tấp nập hàng hóa trong ngày đầu mở cửa
TPHCM tấp nập hàng hóa trong ngày đầu mở cửa
TPO - Chỉ trong ngày đầu tiên sau khi Thành phố "mở cửa" trở lại, hàng hóa từ các tỉnh đổ về tăng mạnh. Khi hàng về nhiều, mặt bằng giá cả sẽ giảm theo quy luật cung - cầu.

Chiều ngày 1/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống, dịch COVID-19 TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra với nhiều tín hiệu lạc quan trong bối cảnh ngày đầu tiên Thành phố trở về trạng thái “bình thường mới”.

Trả lời câu hỏi của báo Tiền Phong về việc thông thương hàng hóa, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, theo quy luật cung cầu thì hàng về càng nhiều thì giá sẽ giảm theo.

“Trong ngày hôm nay, lượng hàng về Thành phố đã đạt 5.137 tấn (tăng so với ngày 30/9 là 0,2%); trong đó hàng đã cung ứng cho các doanh nghiệp bình ổn là 3.597 tấn. Như vậy, hàng hóa đã tăng hơn sau khi TPHCM mở cửa” – bà Kim Ngọc nói và dự báo, có thể nhiều mặt hàng sẽ còn giảm giá tiếp trong những ngày tới. Sở cũng đang làm việc, tìm nhiều giải pháp để đưa nguồn hàng về Thành phố nhiều hơn.

Hàng hóa tăng mạnh trong ngày đầu TPHCM nới lỏng giãn cách ảnh 1

Người dân có "thẻ xanh" được đo nhiệt độ trước khi vào siêu thị mua sắm

Về shipper, đến 30/9, Sở Công thương đã chuyển hết kit test cho các DN. Đơn vị này đang gửi ý kiến đến Sở Y tế để có hướng xét nghiệm tiếp theo hướng dẫn của ngành y tế.

“Sở luôn coi shipper là lực lượng rất quan trọng trong việc phòng chống dịch. Do đó, Sở sẽ tiếp tục quản lý shipper trong thời gian tới về với xét nghiệm, tiêm vắc-xin…"- bà Ngọc nói.

Về việc mở lại chợ, bà Kim Ngọc cho hay, đã làm việc với các quận huyện để tổ chức các chợ hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn. Hiện đã có 15/234 chợ truyền thống hoạt động trở lại. Về siêu thị có 106 điểm hoạt động, 3.101 cửa hàng tiện lợi hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn.

Liên quan đến gói hỗ trợ lần 3, ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, tính đến 15 giờ ngày 1/10, đã có 60.327 người được nhận gói hỗ trợ lần 3. Hiện 312 phường xã vẫn đang tiếp tục rà soát để chi trả cho người dân. Theo quy định đến 15/10 sẽ chi trả xong.

MỚI - NÓNG