Hãng hàng không Hàn dọa kiện truyền hình Mỹ vì bịa đặt

Hãng hàng không Hàn dọa kiện truyền hình Mỹ vì bịa đặt
TPO– Asiana Airline, hãng hàng không Hàn Quốc, có thể sẽ kiện một đài truyền hình Mỹ vì “bịa đặt” bốn tên gọi của phi công trên chuyến bay 214 bị cháy tại San Francisco, với nội dung phân biệt chủng tộc.

Hãng hàng không Hàn dọa kiện truyền hình Mỹ vì bịa đặt

> Asiana Airline xin lỗi gia đình nạn nhân vụ cháy máy bay ở Mỹ
> Máy bay lại cháy ở Mỹ, 10 người chết

TPO– Asiana Airline, hãng hàng không Hàn Quốc, có thể sẽ kiện một đài truyền hình Mỹ vì “bịa đặt” bốn tên gọi của phi công trên chuyến bay 214 bị cháy tại San Francisco, với nội dung phân biệt chủng tộc.

Truyền hình KTVU – TV đã đưa sai tên của bốn phi công của chuyến bay 214 của hãng hàng không Asiana Airline. Ảnh chụp màn hình
Truyền hình KTVU – TV đã đưa sai tên của bốn phi công của chuyến bay 214 của hãng hàng không Asiana Airline. Ảnh chụp màn hình.

Rắc rối này xảy ra hôm thứ sáu, ngày 12/7 khi phát thanh viên kênh truyền hình KTVU – TV của Đài truyền hình Mỹ tại San Francisco đọc tên bốn phi công trong chuyến bay 214 bị cháy. Tên của các phi công đã bị thay đổi và có nội dung phân biệt chủng tộc, theo Asiana Airline.

Sai lầm của KTVU-TV về tên gọi của các phi hành gia đã nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng. Đại diện KTVU – TV trước đó cho rằng, họ đã kiểm tra tên của các phi công qua Cơ quan phát thanh An toàn giao thông Quốc gia (NTSB) và xác nhận các tên gọi đó là chính xác.

Trong ngày 13/7, Asiana Airline cho biết sẽ kiện cơ quan truyền hình này vì đã cố tình lấy tên của các phi công làm trò đùa.

KTVU – TV ngay sau đó đã lên tiếng xin lỗi và “nhận trách nhiệm về sai lầm này”. NTSB cũng đã đưa ra lời xin lỗi trên trang web với nội dung: “Chúng tôi xin lỗi về việc không tìm hiểu chính xác tên của các phi công, gây ra sự nhầm lần trong việc đưa tin”.

Asiana Airlines, trong một tuyên bố, cho biết, đang xem xét các biện pháp pháp lý đối với cả hai cơ quan ngôn luận KTVU- TV và KTSB vì đã làm “ảnh hưởng lớn” tới danh tiếng của hãng hàng không và các phi công.

Hôm 10/7, đài truyền hình Hàn Quốc Channel A lên tiếng xin lỗi người dân Trung Quốc sau khi phát thanh viên truyền hình nói rằng “may mắn thay, hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy máy bay ở San Francisco là người Trung Quốc chứ không phải người Hàn Quốc”.

Nguyễn Thủy
Theo Worldnews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG