Hàng chục tấn rác thải hôi thối, dồn ứ trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

0:00 / 0:00
0:00
Hàng chục tấn rác thải dồn ứ trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn qua quận Tân Bình (TPHCM), lâu ngày bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng cuộc sống người dân cả tháng nay.

Khoảng 1 tháng nay, người dân tại khu vực cuối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trên đường Hoàng Sa, Trường Sa, đoạn qua phường 3, 5 (quận Tân Bình) bức xúc vì hàng chục tấn rác thải trên kênh lâu ngày không được vớt.

Trời nắng nóng 37 độ C, hôi thối bởi rác thải và nước ô nhiễm bốc lên nồng nặc. Nhiều người lái xe máy ngang qua đoạn kênh này cũng bị mùi hôi xộc vào mũi.

Hàng chục tấn rác thải hôi thối, dồn ứ trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ảnh 1
Rác thải dồn ứ trên kênh lâu ngày (Ảnh: An Huy).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, rác thải dồn ở khu vực đầu của dòng kênh, kéo dài một đoạn khoảng 100m. Dưới kênh đủ loại rác thải như mút xốp, lục bình, xác động vật, chai nhựa… nổi lềnh bềnh, tạo thành một lớp bao phủ mặt nước.

Nước kênh tại đây đen ngòm. Khu vực bờ kênh có nhiều tán cây mát mẻ nhưng không ai ngồi vì hôi thối. Đứng cách xa dòng kênh mùi hôi vẫn còn nồng nặc.

Hàng chục tấn rác thải hôi thối, dồn ứ trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ảnh 2

Đủ loại rác thải tại khu vực đầu kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Ảnh: An Huy).

Ông Nguyễn Hùng (50 tuổi) bảo vệ tại một quán ăn trên đường Hoàng Sa (quận Tân Bình) cho biết, khoảng 1 tháng nay, ông không thấy công nhân đi vớt rác.

"Ban ngày tôi không thấy ai đem rác bỏ dưới kênh, chắc họ bỏ vào ban đêm. Đồng thời rác trên kênh theo thủy triều dồn về đây. Nước trên kênh quá ô nhiễm, có thời gian cá chết hàng loạt", ông Hùng nói.

Hàng chục tấn rác thải hôi thối, dồn ứ trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ảnh 3

Nước ở đoạn đầu kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đen ngòm vì rác thải (Ảnh: An Huy).

Một cán bộ thuộc Trung tâm Quản lý đường thủy (thuộc Sở GTVT TPHCM) cho biết, việc quản lý vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM phụ trách.

Đến đầu 2024, công ty này hết hạn hợp đồng vớt rác nên không thực hiện thường xuyên. Trung tâm đã trình ý kiến lên Sở Tài nguyên và Môi trường.

Khi nhận được chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quản lý đường thủy sẽ chỉ đạo các đơn vị thực hiện vớt rác mỗi ngày trên kênh.

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG