Hàng chục kg thuốc lắc gửi qua đường bưu điện quốc tế

Hàng chục kg thuốc lắc gửi qua đường bưu điện quốc tế
TPO - Cục Hải quan TPHCM cho biết vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 12,5kg thuốc lắc được gửi qua đường bưu điện quốc tế.

Cụ thể, trong 26/6, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy – Cục Hải quan TPHCM phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47-Bộ Công an) khám phá 4 kiện hàng được gửi qua đường bưu điện quốc tế chứa 4.5kg thuốc lắc. Trước đó, vào ngày 25/6, lực lượng chức năng trên cũng phát hiện 8kg thuốc lắc với hình thức tương tự.

Theo Cục Hải quan TPHCM, đây là những đường dây nhập thuốc lắc từ các nước Châu Âu về TPHCM thông qua tuyến bưu điện quốc tế và chuyển phát nhanh, núp bóng dưới dạng quà biếu cá nhân phi mậu dịch.

Thủ đoạn của các đối tượng là gửi hàng ghi tên người nhận trên vận đơn tại các địa chỉ không có thật hoặc địa chỉ có thật nhưng là chung cư có trên 600 căn hộ, các quán cà phê… nên cơ quan chức năng gặp khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.