Hàng chục đối tượng tháo chạy khi công an đột kích sới gà

Các đối tượng tháo chạy toán loạn khi công an bất ngờ đột kích sới gà.
Các đối tượng tháo chạy toán loạn khi công an bất ngờ đột kích sới gà.
TPO - Khoảng 30 cán bộ công an chia làm hai hướng bất ngờ đột kích sới gà ở Nghệ An, hàng chục đối tượng tham gia đá gà tháo chạy tán loạn.

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Phạm Văn Hạnh (SN 1990) và Nguyễn Trung Hậu (SN 1976), cùng trú tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu về tội đánh bạc.

Trước đó, qua công tác trinh sát và nắm bắt tình hình, Công an huyện Diễn Châu xác định trên địa bàn có một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức “đá gà” ăn tiền.

Hàng chục đối tượng tháo chạy khi công an đột kích sới gà ảnh 1 Các đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng lựa chọn khu vực vắng vẻ để dễ dàng cảnh giới và có thể tẩu thoát khi bị vây bắt. Sới gà này được hoạt động lưu động, tại mỗi điểm, nhóm này tổ chức đá gà 1 lần, sau đó lại chuyển địa điểm mới.

Ngày 6/5, nắm được thông tin các đối tượng sẽ tổ chức “đá gà” nên các trinh sát đã tổ chức lực lượng bí mật áp sát. Khoảng 12h trưa, gần 30 cán bộ chiến sĩ với 2 mũi trinh sát đã bất ngờ đột kích vào sân nhà Phạm Văn Hạnh.

Thấy cảnh sát xuất hiện, nhóm người này tháo chạy. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế, bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ 5 con gà, 29 xe mô tô, 33 điện thoại di động và 70 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Hàng chục đối tượng tháo chạy khi công an đột kích sới gà ảnh 2 Tang vật tại hiện trường

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an xác định các đối tượng bị bắt giữ có địa chỉ thường trú trên địa bàn huyện Diễn Châu và một số huyện lân cận.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.