Hàng chục côn đồ vào làng nổ súng truy sát kinh hoàng

Khu vực nhà nạn nhân.
Khu vực nhà nạn nhân.
TPO - Hàng chục đối tượng côn đồ ở Kinh Môn (Hải Dương) mang theo súng, dao kiếm ập vào thôn Bãi Mạc đập phá đồ đạc, truy sát kinh hoàng. Vụ việc khiến 3 người bị thương.

Ngày 22/7, Công an huyện Kinh Môn cho biết, đơn vị đang điều tra vụ truy sát kinh hoàng ở thôn Bãi Mạc (xã Thượng Quận) do một nhóm đối tượng gây ra.

Trước đó vào tối 21/7, một nhóm côn đồ gồm hàng chục đối tượng mang theo súng, dao kiếm, tuýp sắt tới nhà anh Nguyễn Đức Tâm (22 tuổi) ở thôn Bãi Mạc. Thời điểm đó, anh Tâm cùng hai người bạn cùng vừa về đến đầu ngõ.

Phát hiện nhóm anh Tâm, các đối tượng cầm hung khí lao tới. Nhóm anh Tâm bỏ chạy vào trong nhà. Truy đuổi không kịp, một đối tượng trong nhóm côn đồ đã bắn hai phát súng vào nhà anh Tâm nhưng không trúng ai.

Phát hiện sự việc, ông Bùi Văn Duân, Phó trưởng Công an xã cùng người dân trong xóm đã ập tới ngăn chặn. Thấy vậy, nhóm côn đồ vội vã bỏ chạy. Đối tượng nổ súng bị người dân khống chế bắt giữ, thu một khẩu súng tự chế.

Đối tượng này sau đó được xác định là Hoàng Anh Thao (26 tuổi, trú xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương).

Khoảng 20 phút sau, nhóm côn đồ gọi thêm người quay trở lại khu vực nhà anh Tâm. Nhóm này khoảng 30 đối tượng đi trên 15 xe máy mang theo nhiều hung khí.

Tới nơi, nhóm côn đồ lao vào đập phá ba chiếc xe ô tô, trong đó có 2 xe của gia đình anh Tâm và 1 chiếc của hàng xóm, cũng như ném chai lọ, gạch đá vào nhà khổ chủ.

Thời điểm đó, anh Nguyễn Đức Toàn (24 tuổi, anh trai Tâm) cùng một người bạn là Bùi Ngọc Anh đi xe máy về tới ngõ. Thấy vậy, nhóm côn đồ lao tới dùng hung khí đâm chém liên tiếp Toàn và Anh.

Một người dân ở xã bên đi ngang qua cũng bị nhóm côn đồ tấn công. Thấy người nhà bị chém gục ở ngõ, gia đình anh Tâm cùng một số người dân trong xóm lao ra truy bắt. Nhóm côn đồ lại tiếp tục nổ súng thị uy rồi bỏ chạy. Mọi người đưa 3 người bị thương vào sơ cứu sau đó đưa đi cấp cứu. Trong lúc mọi người vào nhà, nhóm côn đồ quay lại đập phá tan tành chiếc xe máy của anh Toàn.

Ba người bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hải Dương trong tình trạng bị nhiều vết thương nguy kịch. Trong đó, anh Toàn bị đâm nhiều nhát vào lưng, tay trái bị đập gãy. Anh Ngọc Anh bị chém 3 phát vào đầu làm vỡ hộp sọ, trên người có nhiều vết đâm chém, chân phải bị gãy.

Sau khi vụ truy sát xảy ra, Công an huyện Kinh Môn cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng.

Gia đình anh Tâm đã xác định được một số đối tượng trong nhóm côn đồ gây ra vụ truy sát kinh hoàng này. Theo họ, đây là nhóm đối tượng côn đồ thuộc một băng nhóm "xã hội đen" khét tiếng trên địa bàn huyện Kim Thành chuyên đòi bảo kê, đòi nợ thuê…

MỚI - NÓNG