Hàn Quốc, Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng đột biến

0:00 / 0:00
0:00
Một áp phích tuyên truyền về COVID-19 tại ga tàu ở Seoul. (Ảnh: AP)
Một áp phích tuyên truyền về COVID-19 tại ga tàu ở Seoul. (Ảnh: AP)
TPO - Hàn Quốc báo cáo hơn 1.200 ca mắc mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết tại cuộc họp về đối phó với COVID-19 ngày 7/7.

Ông Kim nói rằng các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được duy trì trong những ngày tới và giới chức sẽ cân nhắc siết chặt các quy định hiện nay khi cả nước đang đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ tư do biến chủng Delta gây ra.

Virus đang lây lan nhanh chóng ở những người trẻ độ tuổi 20 và 30 chưa tiêm phòng, ông Kim cho biết.

Khoảng 30% trong tổng dân số 52 triệu dân của Hàn Quốc đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin COVID-19.

Tại Trung Quốc, giới chức tỉnh Vân Nam hôm qua báo cáo 15 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở TP Ruili, nơi giáp biên với Myanmar. Bình thường ở đây chỉ ghi nhận trung bình 3 ca mắc mỗi ngày.

Trong số 15 ca mắc mới, 2 trường hợp được xác định là không có triệu chứng. Trung Quốc không coi những người không có triệu chứng là ca mắc. 13 trường hợp còn lại được phát hiện thông qua xét nghiệm hàng loạt ở Ruili, Uỷ ban y tế tỉnh Vân Nam cho biết.

Chính quyền tỉnh đã áp dụng lệnh cấm người dân rời khỏi hoặc vào Ruili mà không có giấy phép đặc biệt kể từ đầu tuần này.

Đợt bùng phát gần đây nhất ở Trung Quốc xảy ra ở tỉnh Quảng Đông hồi giữa tháng 6.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.