Hàn Quốc tiếp tục thả truyền đơn sang Triều Tiên

Dân địa phương đụng độ với các nhà hoạt động Hàn Quốc vì lo sợ bị Triều Tiên trả đũa
Dân địa phương đụng độ với các nhà hoạt động Hàn Quốc vì lo sợ bị Triều Tiên trả đũa
TPO - Hôm 29-10, các nhà hoạt động Hàn Quốc đã thả hàng chục ngàn truyền đơn bằng bóng bay sang biên giới Triều Tiên.

Hành động này diễn ra chỉ một tuần sau khi Seoul ngăn chặn một vụ thả truyền đơn khác và Bình Nhưỡng lên tiếng đe dọa trả đũa.

Khoảng hơn chục nhà hoạt động đã đính 50.000 tờ truyền đơn lên 7 quả bóng bay, để chúng bay qua Khu Phi quân sự Nam Bắc Triều Tiên. Một số cư dân địa phương đã cố gắng ngăn cản các nhà hoạt động này do lo sợ bị Triều Tiên trả thù.

Bóng bay được thả từ khu nghỉ dưỡng Imjingak, thuộc thành phố biên giới Paju, nơi cảnh sát Hàn Quốc ngăn chặn một vụ rải truyền đơn khác sang Triều Tiên vào thứ hai tuần trước.

Hãng tin KCNA của Triều Tiên trước đó tuyên bố rằng Quân đội Nhân dân Triều Tiên sẽ tiến hành “một cuộc tấn công khốc liệt” không cần cảnh báo trước nếu phát hiện ra truyền đơn.

Tuy nhiên, vào tuần trước, chỉ vài giờ sau khi cuộc rải truyền đơn bị cảnh sát ngăn chặn, các nhà hoạt động tiếp tục thả bóng bay có truyền đơn sang đảo Ganghwa, phía tây Seoul. Không có phản ứng quân sự nào của Triều Tiên trước hành động này.

Phan Yến

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.