Hàn Quốc tập trận pháo binh cực lớn sát biên giới Triều Tiên

TPO - Ngày 22/6, Lực lượng quân đội Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận pháo tự hành ở Paju, Hàn Quốc, gần biên giới Triều Tiên.
Hàn Quốc tập trận pháo binh cực lớn sát biên giới Triều Tiên ảnh 1

Lực lượng tham gia tập trận gồm nhiều lựu pháo tự hành K55 và K9 Thunder được sản xuất nội địa. Các loại lựu pháo tự hành có khả năng cơ động cao mang lại lợi thế chiến thuật lớn. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc tập trận pháo binh cực lớn sát biên giới Triều Tiên ảnh 2

Cuộc tập trận được tổ chức nhằm đáp trả đe dọa sử dụng vũ lực của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc tập trận pháo binh cực lớn sát biên giới Triều Tiên ảnh 3 Theo một số nguồn tin, quân đội Hàn Quốc sở hữu khoảng hơn 1.000 pháo tự hành K55 155 mm, tầm bắn 18-30 km. Khoảng 1.200 lựu pháo tự hành K9 Thunder 155 mm, tầm bắn 30km- 52km. Ảnh: Yonhap
Hàn Quốc tập trận pháo binh cực lớn sát biên giới Triều Tiên ảnh 4

Căng thẳng đang gia tăng tại các khu vực biên giới sau khi Triều Tiên bất ngờ đánh sập tòa nhà liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong vào tuần trước, sau cáo buộc Seoul không thể ngăn chặn hoạt động rải truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng ở biên giới. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc tập trận pháo binh cực lớn sát biên giới Triều Tiên ảnh 5

Cũng trong ngày 22/6, Bình Nhưỡng lắp đặt trở lại loa phóng thanh công suất lớn ở khu vực biên giới với Hàn Quốc, vốn từng được tháo dỡ vào năm 2018 sau hội nghị thượng đỉnh hai miền. Phía Hàn Quốc cũng đang xem xét khả năng khôi phục hệ thống loa phóng thanh được đặt ở 40 khu vực trên biên giới. Ảnh: Yonhap

Theo Theo Koreatime, Yonhap
MỚI - NÓNG