Hàn Quốc sẽ luật hóa lệnh cấm thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng

Bà Kim Yo-jong, em gái cùa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã đưa ra lời cảnh cáo Hàn Quốc.
Bà Kim Yo-jong, em gái cùa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã đưa ra lời cảnh cáo Hàn Quốc.
TPO - Ngày 4/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, chính quyền nước này đang làm việc để lên kế hoạch cho việc luật hóa lệnh cấm thả truyền đơn tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua biên giới sau khi Triều Tiên cảnh cáo hoạt động này sẽ làm xói mòn hiệp định hòa bình giữa hai nước.

Việc luật hóa các hoạt động này được cho là nhằm ngặn chặn mối quan hệ liên Triều trở nên xấu đi, nhưng nó có thể sẽ làm dấy lên làn sóng phản đối vì sự vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra lời cảnh báo rằng, việc thả các tờ rơi tuyên truyền mang tính thù địch với Bình Nhưỡng có thể sẽ làm xấu đi các hiệp định hòa bình giữa hai bên sau các cuộc gặp của các nhà lãnh đạo hai nước vào năm 2018.

Phát biểu trên hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Kim Yo-jong nói: “ Nói rõ rằng, giới chức Hàn Quốc sẽ phải trả một giá rất đắt nếu họ để cho tình hình này tiếp diễn”.

Bà Kim cũng cho biết, nếu Hàn Quốc không chấm dứt việc thả truyền đơn bay qua biên giới, Triều Tiên có thể sẽ hủy bỏ các thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự giữa hai bên, phá hủy tổ hợp công nghiệp bị đóng cửa ở thành phố biên giới Kaesong và đóng cửa văn phòng liên lạc chung.

Những kẻ đào tẩu khỏi Triều Tiên và các nhà hoạt động chống Bình Nhưỡng thỉnh thoảng gửi một số lượng lớn những tài liệu tuyên truyền qua các quả bóng bay nhằm chỉ trích chính quyền và nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ngoài ra, họ còn thường gửi các tờ tiền 1 đô la và các thẻ USD để thu hút nhiều người Triều Tiên nhặt các tài liệu tuyên truyền của mình.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, các chiến dịch tuyên truyền này gây căng thẳng quan hệ hai miền Triều Tiên và cần phải chấm dứt.

Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Yoh Sang-key cho biết: “ Thực tế, hầu hết các tờ rơi tuyên truyền này được tìm thấy ở trong lãnh thổ của chúng ta và gây ô nhiễm môi trường cũng như làm tăng gánh nặng cho người dân địa phương trong việc quét dọn chúng”.

Ông cho rằng, chính quyền Hàn Quốc cần phải xem xét và có các biện pháp để cải thiện tình hình cũng như ngăn chặn sự gia tăng căng thẳng ở khu vực gần biên giới. Ông cho biết thêm, chính quyền Hàn Quốc đang cân nhắc luật hóa sự việc này nhưng không cung cấp thông tin chi tiết hơn.

Một quan chức giấu tên của Bộ Thống nhất cho biết thêm, việc luật hóa này không chỉ giới hạn ở vấn đề rải tờ rơi tuyên truyền, mà nó sẽ đề cập tới các vấn đề cấp thiết ở mức độ rộng hơn nhằm thực thi các thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Chính quyền Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để thu thập ý kiến từ công chúng và các chuyên gia các lĩnh vực, mặc dù  họ vẫn lo ngại về việc có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân.

Trong cảnh báo của em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Kim Yo-jong đã đề cập trực tiếp tới các tờ rơi tuyên truyền chống Bình Nhưỡng gửi qua biên giới tuần qua của một nhóm người đào tẩu khỏi Triều Tiên. Tuần qua, tổng cộng khoảng 500.000 tờ rơi tuyên truyền đã được đưa sang Triều Tiên bằng những quả bóng bay, trong đó có lời lẽ chỉ trích mạnh mẽ nhà lãnh đạo Triều Tiên về vũ khí hạt nhân chiến lược mới của ông.

Theo Yonhaps
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.