Hàn Quốc: Người Việt Nam mắc COVID-19 sau khi đến tổ hợp giải trí Itaewon

Khu phố Itaewon đìu hiu sau khi trở thành ổ dịch. Ảnh: Korea Times
Khu phố Itaewon đìu hiu sau khi trở thành ổ dịch. Ảnh: Korea Times
TPO - Một lao động người Việt Nam ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đến CLB “Nữ hoàng” ở tụ điểm vui chơi Itaewon (Seoul) ngày 1/5.

Theo chính quyền địa phương, người đàn ông 32 tuổi chưa rõ danh tính đã được xét nghiệm COVID-19 ở Bucheon vào ngày 15/5 sau khi có các triệu chứng giống cúm.

Người này hiện đang được điều trị tại bệnh viện Anseong.

Cơ quan y tế địa phương đã truy tìm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân người Việt Nam.

Trong đó, một trong những đồng nghiệp Hàn Quốc của người này đã được xác nhận mắc COVID-19.

10 người khác có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân trên đã được xét nghiệm, trong đó có 4 người âm tính, và 6 người đang chờ kết quả.

Ổ dịch tại tụ điểm giải trí Itaewon được cho là đã bùng phát sau khi một người Hàn Quốc 29 tuổi mắc COVID-19 ghé thăm nhiều CLB và quán bar từ đêm 1/5 đến sáng 2/5.

Khoảng 65.000 người liên quan đến ổ dịch Itaewon đã được xét nghiệm.

Số ca bệnh liên quan đến ổ dịch Itaewon đã lên tới 170 người, tính đến trưa thứ Hai. Trong đó có 93 ca ở Seoul, và 33 ca ở tỉnh Gyeonggi.

Theo Theo Korea Times
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.