Brazil vượt Tây Ban Nha, thành quốc gia có số ca COVID-19 cao thứ tư thế giới

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: AP
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: AP
TPO - Brazil hôm qua, 16/5, ghi nhận thêm 14.919 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 233.142 ca.

Theo Bộ Y tế Brazil, số ca mắc COVID-19 của nước này hôm qua đã lên tới 233.142 ca, với 15.633 ca tử vong.

Con số này vượt qua cả Italy và Tây Ban Nha, đưa Brazil trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ tư thế giới, chỉ sau Mỹ, Nga và Anh..

Các chuyên gia cảnh báo số ca mắc COVID-19 ở Brazil có thể cao hơn thực tế tới 15 lần, vì còn rất nhiều người chưa được xét nghiệm.

Brazil vượt Tây Ban Nha, thành quốc gia có số ca COVID-19 cao thứ tư thế giới ảnh 1

Mộ tập thể chôn cất bệnh nhân COVID-19 ở Brazil. Ảnh: AP

Bất chấp sự gia tăng nhanh chóng của số ca bệnh và số người tử vong, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn tiếp tục coi nhẹ sự nguy hiểm của dịch COVID-19, gọi đây là “bệnh cúm nhẹ”.

Ông cũng nhiều lần phản đối biện pháp phong tỏa của một số thống đốc địa phương, và kêu gọi các bang cho nền kinh tế mở cửa trở lại.

Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Y tế Brazil Nelson Teich đã từ chức sau chưa đầy một tháng tại nhiệm, được cho là vì bất đồng với Tổng thống về biện pháp chống dịch COVID-19.

Theo Theo DW
MỚI - NÓNG