Hàn Quốc dự đoán thay đổi lớn trên bán đảo Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ hai từ trái) thăm một sư đoàn xe tăng. Ảnh: International Herald Tribune
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ hai từ trái) thăm một sư đoàn xe tăng. Ảnh: International Herald Tribune
TP - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm 2-1 tuyên bố sẽ xử lý các sự vụ khiêu khích từ phía CHDCND Triều Tiên một cách mạnh tay, đồng thời dự đoán rằng sẽ có sự thay đổi lớn trên bán đảo Triều Tiên sau cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

> Triều Tiên quyết bảo vệ tân lãnh đạo

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ hai từ trái) thăm một sư đoàn xe tăng. Ảnh: International Herald Tribune
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ hai từ trái) thăm một sư đoàn xe tăng.   Ảnh: International Herald Tribune.

Ông nói: “Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang bước vào một bước ngoặt mới. Giữa những thay đổi và sự không chắc chắn sẽ có một cơ hội mới”.

Trong thông điệp đầu năm mới được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Lee Myung-bak không nói rõ ông tiên đoán sẽ có thay đổi cụ thể nào.

Tuy nhiên, các nhà bình luận và phân tích tình hình khu vực đang quan sát chặt chẽ việc liệu ông Kim Jong-un trẻ tuổi, con trai nhà lãnh đạo Kim Jong-il, có đủ năng lực củng cố quyền lực ở Triều Tiên hay phải phụ thuộc những người khác trong việc điều hành đất nước.

Các chuyên gia về tình hình khu vực đặc biệt quan tâm việc nhà lãnh đạo trẻ tuổi này ảnh hưởng thế nào đến các chính sách đối ngoại của Bình Nhưỡng, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đưa ra những lời cảnh báo chống khiêu khích của Triều Tiên trong bối cảnh có nhiều người ở Seoul lo ngại Bình Nhưỡng có thể mở các đợt tấn công Hàn Quốc để củng cố đoàn kết nội bộ của mình tại thời điểm chuyển giao quyền lực đầy nhạy cảm.

Cuối tuần qua, Triều Tiên gọi ông Kim Jong-un là chỉ huy tối cao của quân đội nhân dân Triều Tiên với 1,2 triệu quân. Bình Nhưỡng cũng phát đi nhiều tuyên bố nói thành viên chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak là những tên phản bội dân tộc đồng thời thề sẽ trừng phạt và trả thù.

Triều Tiên phát tuyên bố đầu năm mới nói rằng Bình Nhưỡng kêu gọi tăng cường ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tổng thống Lee Myung-bak nói rằng, Seoul để ngỏ cơ hội nếu Bình Nhưỡng tỏ thái độ chân thành thì một thời đại mới trên bán đảo Triều Tiên có thể được mở ra. Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, chính Bình Nhưỡng và Seoul, trước khi có sự tham gia của các bên khác, phải cố gắng đạt được nhiệm vụ xây dựng hòa bình, an ninh và tái thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Ông thúc giục giới lãnh đạo Triều Tiên ngừng các hoạt động hạt nhân, bao gồm chương trình làm giàu uranium, để mở đường cho cuộc đàm phán 6 bên được nối lại. Tổng thống Lee Myung-bak cho biết, đổi lại phía Triều Tiên sẽ nhận được sự đảm bảo về an ninh và trợ giúp kinh tế.

Đ.P
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG