Hai tên lửa đạn đạo bị bắn hạ ở bán đảo Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai tên lửa đạn đạo đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trên bán đảo Crimea sáng 10/6.
Hai tên lửa đạn đạo bị bắn hạ ở bán đảo Crimea ảnh 1

Hệ thống Grom-2. Ảnh: Wikipedia

Người đứng đầu bán đảo Crimea - ông Sergey Aksyonov cho biết các tên lửa được phóng bởi quân đội Ukraine, từ hệ thống Grom-2 do Ukraine sản xuất. Ông lưu ý rằng không có thương vong hoặc thiệt hại do vụ tấn công.

“Tôi yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và chỉ tin vào những nguồn thông tin đáng tin cậy”, ông Aksyonov viết.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Grom-2 là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Ukraine, kết hợp các tính năng của hệ thống tên lửa chiến thuật và bệ phóng loạt. Hệ thống này được phát triển từ giữa những năm 2010. Phiên bản mới nhất của nó, dành cho xuất khẩu, được cho là có tầm bắn 280 km.

Chính quyền Crimea cũng báo cáo về một cuộc tấn công sử dụng Grom-2 vào đầu tháng Năm. Vụ việc này liên quan đến hai tên lửa, cả hai đều bị bắn hạ.

Crimea, sáp nhập Nga vào năm 2014 nhưng Kiev không công nhận, đã trở thành mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát.

Các cuộc tấn công chủ yếu có sự tham gia của thiết bị không người lái - cả máy bay và xuồng - nhắm vào thành phố cảng Sevastopol, nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen, cũng như các khu định cư khác trên bán đảo.

Theo RT
MỚI - NÓNG