Hai phụ xe hỗn chiến vì tranh khách

Dương Đình Quang (đứng giữa) cùng Quý và Toàn nghe tòa tuyên án. Ảnh:Hải Bình.
Dương Đình Quang (đứng giữa) cùng Quý và Toàn nghe tòa tuyên án. Ảnh:Hải Bình.
Khi nhóm đối thủ cầm dao lao tới, Quang cùng Quý đã cầm hai khẩu súng bắn trả khiến hai người trọng thương. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc do Quang và Cương cùng làm phụ xe khách chạy tuyến Vinh - Đăk Lăk nên thường xảy ra mâu thuẫn tranh giành khách.

Chiều 17/3, TAND Nghệ An xét xử Dương Đình Quang (32 tuổi), Phan Ngọc Quý (30 tuổi) và Trần Văn Toàn (22 tuổi) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Dương Đình Quang và Lê Mạnh Cương (33 tuổi) cùng làm phụ xe khách chạy tuyến Vinh - Đăk Lăk nên thường xảy ra mâu thuẫn tranh giành khách. Đêm 4/11/2013 tại bến xe Vinh, cả hai thách thức rồi hẹn đêm cùng ngày đến ngã ba đánh nhau.

Quang rủ thêm Quý và Toàn tham gia, mang theo hai khẩu súng, dao. Cương cũng gọi thêm hai người khác và thủ sẵn hung khí.

Tại điểm hẹn ở phường Đội Cung (thành phố Vinh), khi nhóm Cương cầm dao lao tới, Quang và Quý đã nổ 3 phát súng khiến hai người bạn của Cương bị trọng thương. Nhóm Quang trốn vào miền Nam và hơn 2 tháng sau ra đầu thú.

Xác định Quang là chủ mưu, tại phiên xử hôm nay, HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 năm tù. Quý là người cung cấp súng và trực tiếp bắn một phát đạn nên nhận 13 năm. Toàn bị phạt 5 năm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.