Hai phóng viên bị doạ ‘xử’

Hai phóng viên bị doạ ‘xử’
Vụ việc hai phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng bị giật máy quay phim xảy ra sáng ngày 28-1.

Hai phóng viên bị doạ ‘xử’

> Phóng viên sạt nghiệp vì làm hỏng Porsche triệu đô

> Phóng viên tử nạn khi lái thử xe

 

Vụ việc hai phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng bị giật máy quay phim xảy ra sáng ngày 28-1.

Đã có không ít vụ việc phóng viên bị hành hung, lăng mạ
Đã có không ít vụ việc phóng viên bị hành hung, lăng mạ. Ảnh: Dân trí
 

Khi đó, Hoàng Phong (quay phim) và Thanh Nhã (biên tập viên) của Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng đang thực hiện phóng sự cho chuyên mục “Tiếp bước đến trường” tại điễm trường THPT xã Phú Tâm (xã Phú Tâm, huyện Châu Thành - Sóc Trăng), thì bị Lương Hồng Thuận, là cán bộ kỹ thuật của Cty Xây lắp Cần Thơ - đang thi công công trình xây dựng - xông vào giật máy quay phim, lớn tiếng đòi lấy băng ghi hình ngay tại sân trường.

Tại Văn phòng Ban giám hiệu, Thuận thách thức hai phóng viên: “Đây là mặt bằng do tôi quản lý, không cho phép quay phim. Đề nghị xoá bỏ tất cả những gì đã quay phim. Nếu không xoá thì ra khỏi cổng trường sẽ biết”.

Vụ việc giằng co không giải quyết được khi có mặt cả Phó Chủ tịch xã và CA xã. Phó Chủ tịch xã đã mời 2 phóng viên về làm việc với thêm sự có mặt của Chủ tịch xã và chỉ huy công trình tên là Cường. Theo biên bản làm việc tại UBND xã Phú Tâm, ông Cường đã thừa nhận hành động của Lương Hồng Thuận là sai và hứa sẽ có biện pháp xử lý.

Theo K.C
Báo Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG