Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly
TPO - TP Hải Phòng vừa ghi nhận thêm 77 ca dương tính SARS-CoV-2 là tiểu thương tại chợ Sắt. Nhiều F0 tại chợ này đang chờ lực lượng chức năng đưa đi cách ly, điều trị.
Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 1

Sáng 6/12, BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm 77 ca F0 là tiểu thương tại chợ Sắt, khu chợ nổi tiếng thành phố cảng chuyên bán đồ điện tử, kim khí.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 2

Trong số 77 ca F0 mới ghi nhận, có 72 trường hợp là người ở địa phương khác, 5 trường hợp trú tại quận Hồng Bàng. Đến trưa 6/12, còn gần 20 ca F0 vẫn tập trung tại cổng chợ Sắt để chờ phương án cách ly, điều trị của cơ quan chức năng.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 3

Quận Hồng Bàng cũng bố trí lực lượng liên ngành trực chốt 24/24h để hỗ trợ tiểu thương làm xét nghiệm, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 4

Các tiểu thương tập trung trước cổng chợ Sắt chờ phương án cách ly điều trị. Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo quận Hồng Bàng cho biết, các tiểu thương này sẽ được đưa về Bệnh viện GTVT thành phố để cách ly, theo dõi sức khỏe.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 5

"Bệnh viện GTVT thành phố có gần 50 giường bệnh (45%) có thể điều trị cho F0. Do đó, quận đang lên kế hoạch thí điểm cho F0 nhẹ được cách ly, điều trị tại nhà. Hằng ngày, lực lượng y tế sẽ kiểm tra, theo dõi sức khỏe cho người bệnh", đại diện lãnh đạo quận Hồng Bàng nói.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 6

Trước đó, ngày 4/12, 1 tiểu thương tại chợ Sắt dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó, BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Hồng Bàng phong tỏa chợ, yêu cầu 105 người có mặt ở lại để làm xét nghiệm.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 7

Những gian hàng bán đồ điện tử, kim khí tại chợ Sắt tạm thời đóng cửa do xuất hiện nhiều ca dương tính SARS-CoV-2.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 8

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Phòng, ngày 5/12 địa phương ghi nhận 111 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, Tiên Lãng (30 ca), Hồng Bàng (15 ca), Lê Chân (26 ca), Thủy Nguyên (19 ca)...

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 9

Sáng 6/12, lực lượng y tế đến nhà để lấy mẫu xét nghiệm nhiều trường hợp F1 tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 10

Vài ngày trước, quận Hồng Bàng cũng ghi nhận hơn 100 ca dương tính SARS-CoV-2 tại công trường xây dựng tòa cao ốc thuộc Tập đoàn Hoàng Huy. Lực lượng chức năng đã phong tỏa công trường, một số cửa hàng ăn uống gần công trường này.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 11

Một số công nhân thuộc diện phải cách ly trong công trường xây dựng tại quận Hồng Bàng nhận đồ tiếp tế.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 12

Một ổ dịch khác tại phố Nguyễn Khuyến (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), lực lượng chức năng cũng phong tỏa nhiều hộ dân, gian hàng kinh doanh.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 13

Quận Ngô Quyền cũng bố trí lực lượng trực 24/24h đảm bảo công tác phòng chống dịch, giữ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người dân trong khu vực phong tỏa.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, nhiều F0 chờ được cách ly ảnh 14

Tính từ 27/4 đến nay, TP Hải Phòng ghi nhận tổng số 1.209 ca mắc COVID-19, trong đó có 210 học sinh. Thành phố đã tổ chức tiêm chủng hơn 2,7 triệu mũi vắc xin (trong đó hơn 1,57 triệu mũi 1 và hơn 1,15 triệu mũi 2).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.