Hải Phòng phát hiện 2 ca nghi mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Hải Phòng phát hiện 2 ca nghi mắc COVID-19
TPO - Tối 25/3, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng phát hiện 2 trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Cả hai bệnh nhân này đều từ Campuchia về TP Phú Quốc sau đó di chuyển đến huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng).

Hai trường hợp kể trên là Đỗ Thị Thu P. (26 tuổi, ở xã Đại Hợp, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thị Th. (25 tuổi, ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Cả hai trường hợp này đều từ Campuchia về TP Phú Quốc bằng thuyền đêm 21, rạng sáng 22/3.

Đến ngày 22/3, hai người này ở khách sạn Khoa Thư, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Phú Quốc.

Theo điều tra dịch tễ, trưa 22/3, Đỗ Thị Thu P và Nguyễn Thị Th bay từ Phú Quốc về Hà Nội. Chiều cùng ngày, cả hai di chuyển bằng taxi từ sân bay Nội Bài về TP Hải Phòng.

Chiều tối 22/3, Đỗ Thị Thu P và Nguyễn Thị Th ở khách sạn tại huyện Kiến Thụy sau đó về nhà có gặp mẹ và em gái Đỗ Thị Thu P.

Tối 23/3, cả hai tới khách sạn Paris trên phố Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng).

Chiều 24/3, Đỗ Thị Thu P và Nguyễn Thị Th thấy người mệt nên đã đi khám bệnh ở Bệnh viện Vinmec (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Hải Phòng phát hiện 2 ca nghi mắc COVID-19 ảnh 1

Lực lượng chức năng phong tỏa bệnh viện Vinmec, nơi Đỗ Thị Thu P và Nguyễn Thị Th từng đến khám.

Đến 19h30 ngày 25/3, Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đã đưa cả hai bệnh nhân kể trên vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cách ly, điều trị. Đồng thời, phong tỏa các địa điểm hai người này từng đến.

Trao đổi với Tiền Phong đêm 25/3, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hải Phòng cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về hai ca bệnh kể trên, Sở Y tế đã khẩn cấp huy động lực lượng lấy mẫu xét nghiệm khẳng định lại, đồng thời, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến những nơi Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. từng đến.

MỚI - NÓNG