Hai phó chủ tịch tỉnh Bình Dương bị kỷ luật khiển trách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực và ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương bị Thủ tướng kỷ luật do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương thi hành kỷ luật về Đảng.
Hai phó chủ tịch tỉnh Bình Dương bị kỷ luật khiển trách ảnh 1

Ông Mai Hùng Dũng bị Thủ tướng kỷ luật khiển trách

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật với ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực và ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Mai Hùng Dũng và ông Nguyễn Lộc Hà do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị UBKT Trung ương thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo kết luận của UBKT Trung ương tại kỳ họp thứ 23, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch

Do đó, UBKT Trung ương quyết định khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Mai Hùng Dũng, ông Nguyễn Lộc Hà.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.