Có 18 kết quả :

 Hải Phát lên tiếng về ‘lùm xùm’ chậm trả cổ tức 2 năm

Hải Phát lên tiếng về ‘lùm xùm’ chậm trả cổ tức 2 năm

TPO - Với hơn 304 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty CP Đầu tư Hải Phát phải chi khoảng 152 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2021. Tuy nhiên, công ty chưa cân đối, bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức, không đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức cho cổ đông.
Dự án Khu đô thị mới Mai Pha góp phần thay đổi diện mạo Thành phố Lạng Sơn trong tương lai

Dự án Khu đô thị mới Mai Pha góp phần thay đổi diện mạo Thành phố Lạng Sơn trong tương lai

Dự án Khu đô thị mới Mai Pha thuộc xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn và người dân thành phố kỳ vọng làm thay đổi diện mạo đô thị, từng bước đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.
Hải Phát kiến nghị giữ nguyên hiện trạng khu vui chơi

Hải Phát kiến nghị giữ nguyên hiện trạng khu vui chơi

Đại diện Chủ đầu tư Ông Đỗ Quý Thành - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát đã tiếp nhận ý kiến từ Ban quản trị các tòa nhà và cư dân khu căn hộ The Vesta. Ban Quản trị và Chủ đầu tư thống nhất cùng kiến nghị lên cơ quan chức năng cho phép giữ lại nguyên trạng khu vui chơi.
Hải Phát chuyển mình để thích nghi

Hải Phát chuyển mình để thích nghi

Năm 2020, nền kinh tế chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh đã gây không ít khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản.
Tích lũy cổ phiếu bất động sản mới lên sàn

Tích lũy cổ phiếu bất động sản mới lên sàn

Dù thị trường có sự biến động, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn được xem là điểm sáng trong con mắt nhà đầu tư nhờ triển vọng kinh doanh nổi bật trong năm 2018. Đặc biệt, cơ hội sẽ tiếp tục rộng mở với sự xuất hiện của một loạt doanh nghiệp địa ốc mới lên sàn như HPX.
Hà Nội vào cuộc xử lý tranh chấp chung cư

Hà Nội vào cuộc xử lý tranh chấp chung cư

TPO - Trước tình trạng hàng loạt chung cư xảy ra tranh chấp, lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Trong đó, yêu cầu lập danh sách theo dõi để báo cáo Thành phố xem xét năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác. Đặc biệt, yêu cầu không được giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách theo dõi nói trên. 
Một dự án nhà phố thương mại shophouse. Ảnh minh họa.

Nhà phố 'không được ở' vẫn có giá gần chục tỷ mỗi căn

TPO - Gần đây, shophouse (nhà phố thương mại) nổi lên như một loại hình đầu tư bất động sản kiểu mới. Shophouse hút khách bởi thiết kế, vị trí, tính thương mại... Tuy nhiên, người mua nhà cần tìm hiểu kỹ pháp lý loại hình này trước khi 'xuống tiền' bởi loại hình này chỉ được kinh doanh chứ không được coi là nhà ở.