Hai nữ sinh trung học giành giải Nhất cuộc thi 'Đại sứ học đường phòng tránh bom mìn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 2/12, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền, trao giải cuộc thi “Đại sứ học đường” và trao quà hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nhiều em học sinh địa phương đã được tôn vinh, khen thưởng trong việc chung tay giúp sức để biên giới xứ Lạng xanh, sạch, an toàn.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 701- Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có khoảng 45,653 ha đất ô nhiễm bom mìn, vật nổ, chiếm khoảng 10% diện tích của tỉnh do chiến tranh để lại, chính vì vậy các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh cho nhân dân, đặc biệt là các em học sinh, đối tượng dễ bị tổn thương là rất cần thiết.

Hai nữ sinh trung học giành giải Nhất cuộc thi 'Đại sứ học đường phòng tránh bom mìn' ảnh 1

Nhiều em học sinh người dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn biên giới Lạng Sơn đoạt giải cuộc thi - Ảnh: Duy Chiến

Hai nữ sinh trung học giành giải Nhất cuộc thi 'Đại sứ học đường phòng tránh bom mìn' ảnh 2

Lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Lạng Sơn trao giải cho các em học sinh - Ảnh: Duy Chiến

Hai nữ sinh trung học giành giải Nhất cuộc thi 'Đại sứ học đường phòng tránh bom mìn' ảnh 3

Hai em Trần Mai Hoa, trường THCS Cao Lộc và Hoàng Thu Giang, trường THCS Đồng Đăng xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi "Đại sứ học đường phòng tránh bom mìn" - Ảnh: Duy Chiến

Hai nữ sinh trung học giành giải Nhất cuộc thi 'Đại sứ học đường phòng tránh bom mìn' ảnh 4

Em Hoàng Thu Giang, học sinh lớp 8A5, trường THCS Đồng Đăng đoạt giải Nhất, thay mặt các bạn phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Duy Chiến

Năm 2022, tại Lạng Sơn diễn ra nhiều hình thức truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở ở 5 huyện biên giới là: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập. Đặc biệt, cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại” tại 16 Trường THCS trên các huyện biên giới- khu vực ô nhiễm bom mìn nặng đã thu hút 1.365 học sinh tham gia với 1.365 tác phẩm dự thi (trong đó có tác phẩm tranh vẽ, thơ, kịch, truyện ngắn, truyện tranh). Kết quả, 52 em đoạt giải, trong đó có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 40 giải Khuyến khích.

Hai nữ sinh trung học giành giải Nhất cuộc thi 'Đại sứ học đường phòng tránh bom mìn' ảnh 5

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian tới địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động phòng tránh tai nạn bom mìn, vật cản sau chiến tranh, để cuộc sống của nhân dân được ổn định - Ảnh: Duy Chiến

Hai nữ sinh trung học giành giải Nhất cuộc thi 'Đại sứ học đường phòng tránh bom mìn' ảnh 6

Trao quà sinh kế cho 10 gia đình nạn nhân bom mìn - Ảnh: Duy Chiến

Hai nữ sinh trung học giành giải Nhất cuộc thi 'Đại sứ học đường phòng tránh bom mìn' ảnh 7

Tranh vẽ về phòng tránh bom mìn của học sinh Lạng Sơn thu hút sự chú ý của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân - Ảnh: Duy Chiến

Em Hoàng Thu Giang, học sinh lớp 8A5, Trường THCS thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đoạt giải Nhất cuộc thi phấn khởi cho biết: “Thông qua các hoạt động tuyên truyền và cuộc thi, học sinh và nhân dân trên địa bàn đã nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh, có sức lan tỏa mạnh mẽ cho người dân và giới trẻ có thêm kiến thức, chung tay, giúp sức để mọi nhà, mọi miền sinh sống an toàn trên vùng đất biên cương của Tổ quốc”.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo 701- Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã trao 10 suất quà hỗ trợ sinh kế (mỗi suất 8 triệu đồng) cho 10 gia đình nạn nhân bom mìn và trao quà hỗ trợ cho nhà trường các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.