Hai lao động thiệt mạng trong lò than 'thổ phỉ'

Hiện trường vụ sụt lò. Ảnh: C.N
Hiện trường vụ sụt lò. Ảnh: C.N
TP - Ngày 21-8, một vụ sụt lò than thổ phỉ xảy ra tại tổ 13, khu 2, phường Hà Khánh (TP Hạ Long, Quảng Ninh) khiến 2 người chết. Nạn nhân là Nguyễn Văn Bình (57 tuổi) và một người chưa rõ tên tuổi.
Hiện trường vụ sụt lò. Ảnh: C.N
Hiện trường vụ sụt lò. Ảnh: C.N.
 

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng hơn 20 cán bộ công nhân XN than Thành Công đã có mặt ứng cứu. Tuy nhiên, do lượng đất đá lớn nên đến 18 giờ cùng ngày mới tiếp cận được xác của 2 nạn nhân. Cho tới 21 giờ cùng ngày, nạn nhân đầu tiên mới được đưa ra khỏi lò nhưng đã tử vong. Người còn lại cũng tử vong vì bị vùi lấp trong lò.

Chủ lò là Nguyễn Tiến Sỹ, trú tại tổ 19, khu 2, phường Cao Thắng, TP Hạ Long. Trước đó 1 tuần, lò than này đã bị lực lượng chức năng đánh sập và xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng nhưng chủ lò vẫn tiếp tục khai thác và gặp nạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG