Hãi hùng với hố tử thần 'sinh đôi' rộng gần 100m2 ở Quảng Ninh

Hố tử thần "sinh đôi" xuất hiện tại Quảng Ninh.
Hố tử thần "sinh đôi" xuất hiện tại Quảng Ninh.
TPO - Vào lúc 2h hôm nay (13/9), tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) bất ngờ xuất hiện hai "hố tử thần" rộng gần 100m2.

Hai hố tử thần này nằm ngay giữa đường vào khu dân cư thuộc phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả. Sự xuất hiện của hai hố tử thần "sinh đôi" khiến người dân sống xung quanh khu vực này rất hoang mang và lo ngại.

Được biết trước kia, khu vực này thường xuyên có hiện tượng sụt lún, tạo ra nhưng hố tử thần tương tự.

Hãi hùng với hố tử thần 'sinh đôi' rộng gần 100m2 ở Quảng Ninh ảnh 1

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cho phong tỏa khu vực sụt lún. Bước đầu nguyên nhân được xác định do bị vỡ đường ống nước, đất ngấm nước nên xảy ra hiện tượng sụt lún.

Hãi hùng với hố tử thần 'sinh đôi' rộng gần 100m2 ở Quảng Ninh ảnh 2
Hãi hùng với hố tử thần 'sinh đôi' rộng gần 100m2 ở Quảng Ninh ảnh 3

Ông Vũ Văn Hiển – Chủ tịch UBND phường Cẩm Sơn cho biết: “Vị trí xảy ra sự cố nằm sát bờ biển, lại do nước ngấm lâu ngày và trước đây đổ đất làm đường đầm nén chưa kỹ, nên đêm qua mới bục ra. Hiện chúng tôi đang huy động các lực lượng, máy móc đổ đất lấp hố”.

Hãi hùng với hố tử thần 'sinh đôi' rộng gần 100m2 ở Quảng Ninh ảnh 4

Ngay trong sáng nay, sau khi xem xét nguyên nhân, chính quyền địa phương đã tiến hành lấp 2 hố tử thần này. Đến trưa nay, hố sụt lún đã cơ bản được lấp xong.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.