Hãi hùng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trước cổng chùa

Thi thể trẻ sơ sinh được an táng tại chùa
Thi thể trẻ sơ sinh được an táng tại chùa
Ni cô chùa Ngọc Tín đang quét dọn thì phát hiện một xác bé gái vừa lọt lòng, không mảnh vải che thân, vẫn còn nguyên dây rốn để trước cổng chùa.

Chiều ngày 19/4, đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận, tại chùa Ngọc Tín, đường Sương Nguyệt Ánh, TP Đà Lạt các ni cô vừa phát hiện một thi thể bé gái mới lọt lòng ngay trước cổng chùa.

Hiện cơ quan Công an TP Đà Lạt đang xác minh, làm rõ ai là người đã cố tình từ bỏ trẻ sơ sinh này.

Trước đó, sáng ngày 18-4, một ni cô chùa Ngọc Tín đang dọn dẹp trước cổng chùa thì tóa hỏa phát hiện xác bé gái vừa lọt lòng, trên người vẫn còn nguyên dây rốn nằm trong lùm cây trước cổng chùa. 

Thai nhi bé gái xấu số không người thân đã được an táng tại chùa Ngọc Tín, tro cốt sẽ được giữ lại chùa.

Trước đó, vào tháng 6-2014, tại đường Trần Quý Cáp, TP Đà Lạt, người dân cũng đã phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh, nặng khoảng 3,5kg bị bỏ rơi trong túi xách màu xanh ở đống rác bên đường.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.