Đà Nẵng:

Hãi hùng phát hiện bạn chết lịm trên giường

Dãy phòng trọ nơi chị Trang tử vong
Dãy phòng trọ nơi chị Trang tử vong
Khi tan ca về đến phòng trọ, một công nhân hoảng hốt phát hiện người bạn cùng quê, nằm chết lịm trên giường.

Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Trang (SN 1989, trú xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Chiều 6/11, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đang khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ trong phòng trọ thuộc tổ 16C (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, một công nhân ở đây đi làm về và phát hiện chị Trang chết trong phòng trọ nên báo tin cho Công an quận Cẩm Lệ. Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm úp, trên người không có dấu hiệu tác động bên ngoài.

Tài sản, đồ đạc trong phòng trọ không có dấu hiệu bị lục soát. Điện thoại, nữ trang trên người nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn.

Theo chủ phòng trọ cho biết chị Trang từ quê ra Đà Nẵng chơi từ sáng ngày 5/11.

Đến chiều cùng ngày, gia đình đã tiếp nhận thi thể chị Trang về quê an táng. Theo gia đình, chị Trang bị bệnh phổi giai đoạn 3 và điều trị tại bệnh viện suốt 2 năm qua.

Hiện Công an quận Cẩm Lệ đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Trang.

Theo Công Bính

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.