Hải Dương lập 'tổ đặc biệt' chi viện Cẩm Giàng chống dịch

Trụ sở Công ty Điện lực Cẩm Giàng, nơi phát hiện một trong những ca mắc COVID-19 đầu tiên.
Trụ sở Công ty Điện lực Cẩm Giàng, nơi phát hiện một trong những ca mắc COVID-19 đầu tiên.
TPO - Tỉnh ủy Hải Dương vừa thành lập tổ công tác đặc biệt gồm các lãnh đạo đầu ngành của tỉnh này và 2 chuyên gia Bộ Y tế tham gia chỉ đạo, phối hợp với huyện Cẩm Giàng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Chiều 17/2, ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương quyết định thành lập “Tổ đặc biệt” chi viện cho ổ dịch Cẩm Giàng nhằm tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng chống COVID-19.

Tổ công tác này do ông Lưu Văn Bản – Phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Ông Nguyễn Quang Phúc – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tổ phó.

Sáu thành viên là lãnh đạo liên ngành tỉnh, gồm: Đại tá Phạm Quang Huy – Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Phạm Chí Hiếu – Phó GĐ công an tỉnh; ông Vũ Hồng Khiêm – Giám đốc Sở LĐTB&XH; ông Phạm Minh Phương –Trưởng BQL Khu công nghiệp; ông Phạm Hữu Thanh – Phó GĐ Sở Y tế; ông Phạm Hữu Thanh – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng mời ông Dương Trí Nam – Phó cục trưởng Quản lý môi trường (Bộ Y tế) và ông Ngô Huy Tú – Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương tham gia.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương giao “Tổ đặc biệt” chỉ đạo, phối hợp với huyện Cẩm Giàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại ổ dịch phức tạp này.

MỚI - NÓNG