Hải Dương ghi nhận thêm ca mắc cộng đồng liên quan BV K Tân Triều

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng Hải Dương phong tỏa khu dân cư liên quan các ca mắc COVID-19.
Lực lượng chức năng Hải Dương phong tỏa khu dân cư liên quan các ca mắc COVID-19.
TPO - CDC Hải Dương thông tin, liên quan Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), có hai ca bệnh là ông N.V.T (SN 1957) và chị N.T.T (SN 1981, con ông N.V.T), cùng ở xã Cổ Bì, huyện Bình Giang.

Thêm 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Chiều muộn 7/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trường hợp này là chị N.T.T (BN 2094, SN 2000, trú xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc).

Chị N.T.T hiện tạm trú tại số 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Phòng, là F1 của ca bệnh Đ.D.T (BN 3051, SN 1989, trú huyện Cẩm Giàng).

Qua điều tra dịch tễ, xác định ca bệnh mới có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Cụ thể:

Chiều 27/4, bắt taxi từ phòng trọ về TP Hải Phòng ở khách sạn Blue Sea cùng BN 3051. Trong thời gian lưu trú tại khách sạn Blue Sea, có tiếp xúc với chủ khách sạn, nhân viên dọn phòng và nhân viên y tế.

Đến ngày 4/5 thì cả hai bắt taxi về TP Hải Dương. Ngày 5/5, đi mua cơm trưa và tối rồi mang về phòng ăn. Trong ngày có gặp cô chủ phòng trọ nộp tiền nhà.

Ngày 6/5, ở nhà đến trưa nhận được thông tin anh Đ.D.T mắc COVID-19 ngay lập tức chị N.T.T khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều cùng ngày, có biểu hiện sốt nên được chuyển cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

2 ca mắc COVID-19 liên quan Bệnh viện K Tân Triều

CDC Hải Dương cũng cho biết, trong ngày nhận được thông báo của Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) phong tỏa do nghi nhận 10 ca bệnh. Trong số đó, có 2 trường hợp tại huyện Bình Giang.

Trường hợp thứ nhất là ông N.V.T (SN 1957, trú ở xã Cổ Bì). Dịch tễ ban đầu xác định, sáng 18/4 ông N.V.T đưa con gái là N.T.T (SN 1981) đi điều trị tại Bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội) bằng ô tô gia đình.

Từ ngày 18/4-2/5, chỉ nuôi con gái trong bệnh viện K3 Tân Triều – Hà Nội, không đi ra khỏi viện. Trong phòng gồm 20 bệnh nhân chưa có trường hợp nào nghi nhận nhiễm SARS-CoV-2.

Hải Dương ghi nhận thêm ca mắc cộng đồng liên quan BV K Tân Triều ảnh 1

Lực lượng chức năng khử khuẩn Bệnh viện K Tân Triều. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Từ ngày 2-4/5 trở về ở tại nhà tại xã Cổ Bì. Từ ngày 4/5 đến nay nuôi con tại Bệnh viện K Tân Triều. Trong thời gian này, có gặp con trai và 2 con dây đến thăm.

Ngày 7/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2, là chị N.T.T (SN 1981, con gái ca bệnh N.V.T). Dịch tễ sơ bộ, ngày 18/4 được bố là bệnh nhân N.V.T chở bằng ô tô lên Bệnh viện K Tân Triều. Từ đó đến nay, chỉ ở trong viện điều trị.

Ngày 7/5, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Nhiệt đới TƯ, lực lượng chức năng địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm cho 606 trường hợp (104 F1, 502 F2).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.