Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ

TPO - Với mong muốn hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc, 2 cặp anh em song sinh tại Cần Thơ cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi vừa đủ tuổi.
Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 1

Ban Chỉ huy Quân sự phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đến động viên gia đình anh Lê Tấn Phát (43 tuổi) có hai con song sinh là Lê Phát Lộc và Lê Phát Thọ (19 tuổi) nhập ngũ trong đợt này. - Ảnh: Kim Hà

Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 2

Anh Phát cho biết, anh làm nghề thợ sắt, còn vợ ở nhà nội trợ và chăn nuôi heo; gia đình chỉ có 2 đứa con nên vợ chồng anh mong muốn con được rèn luyện trở thành một người bản lĩnh, tự tin, một công dân tốt và có nghề nghiệp ổn định sau khi xuất ngũ. Do đó, khi các con đủ tuổi nghĩa vụ quân sự và được trúng tuyển nên vợ chồng anh cùng động viên con tham gia. - Ảnh: Kim Hà

Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 3
Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 4
Vợ chồng anh Phát chuẩn bị hành trang tiễn hai con trai song sinh nhập ngũ.
Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 5

Vợ chồng anh tin tưởng, trong môi trường quân đội các con được rèn luyện một cách nghiêm khắc, kỷ luật, sau này khi trở về sẽ là một người có ích cho gia đình, xã hội.

Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 6
Nói về việc quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự của hai anh em, em Lộc cho hay: “Ban đầu chỉ mình em trúng tuyển vì mỗi gia đình chỉ có một người đi thôi. Tuy nhiên, một trong hai anh em đi đợt này thì đến 2 năm sau đứa còn lại cũng sẽ đi tiếp; do đó, chúng em đã xin phép gia đình viết đơn tình nguyện cùng lên đường để anh em có nhau, đi cùng đi, về cùng về”.
Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 7
Hai bạn trẻ mong muốn, trong môi trường mới, bản thân sẽ trưởng thành, tự tin hơn để cha mẹ tự hào.
Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 8

Những câu dặn dò, động viên của người thân, bạn bè khiến hai tân binh vững tin hơn trong chặng đường sắp tới. - Ảnh: Kim Hà.

Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 9
Cũng cho hai con song sinh của mình nhập ngũ trong đợt này, ông Phan Ngọc Dũng (54 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt) chia sẻ đầy tự hào: “Khi còn trẻ tôi cũng ước ao được đi bộ đội nhưng không trúng tuyển, đến nay con tôi được đi cũng coi như giúp cha nó thực hiện ước mơ còn dang dở. Hơn nữa, trách nhiệm của người con trai đối với đất nước trước sau gì cũng phải làm tròn nên tôi quyết định cho hai anh em thực hiện xong nghĩa vụ quân sự rồi mới đi học nghề sau”.
Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 10
Hai tân binh song sinh 19 tuổi Phan Ngọc Thái và Phan Ngọc Nguyên.
Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 11

Ông Dũng giúp các con đi giày bộ đội. - Ảnh: Kim Hà

Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 12
Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 13
Hai anh em Thái và Nguyên giống nhau như hai giọt nước, chỉ có thể phân biệt bằng vết bớt trên tay người anh và cả hai có sự tương thông nên nhỏ đến lớn không vắng, xa nhau được. Đi đâu, làm gì cũng có nhau. Vì vậy, khi Thái trúng tuyển nghĩa vụ quân sự Nguyên cũng viết đơn tình nguyện lên đường cùng anh.
Thái chia sẻ: “Ước ao trở thành một người chiến sĩ nơi hải đảo nên chúng em đã cùng nhau viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự lần này. Qua đó, em cũng mong muốn sau khi xuất ngũ về quê, chúng em có được một nghề nghiệp ổn định để đỡ đần cha mẹ”. - Ảnh: Kim Hà
Hai cặp song sinh ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ ảnh 14
Đại diện Đảng uỷ, UBND phường Tân Hưng trao quà cho hai tân binh đặc biệt của phường. Trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ có 1.855 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 1.350 chỉ tiêu thuộc Bộ Quốc phòng, 505 chỉ tiêu thuộc Bộ Công an. - Ảnh: Kim Hà
Tin liên quan