Hà Tĩnh: Người dân lo thiệt hại tiền tỷ vì ngao bất ngờ chết trắng bãi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều hộ dân nuôi ngao ở Hà Tĩnh đang đứng ngồi không yên khi ngao bất ngờ chết trắng không rõ nguyên nhân.

Những ngày qua, nhiều hộ nuôi ngao tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) hoang mang khi ngao chết trắng bãi. Theo thống kê, hơn 80 ha ở thôn Mai Lâm xã Mai Phụ thì hơn 50% diện tích nuôi có ngao chết nhiều.

Trong đó có thửa ngao nuôi chết từ 60 - 80%, ước tính hộ dân thiệt hại hàng tỉ đồng. Vì để tránh ô nhiễm, hộ dân nuôi ngao phải thuê lao động ra khu vực bãi triều để nhặt xác ngao, vệ sinh cánh đồng.

Ông Phạm Dậu (60 tuổi, trú thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) cho biết, ngao nuôi ở bãi chết hơn 80%. Theo ông Dậu, những năm trước vẫn xảy ra hiện tượng ngao chết nhưng chỉ bị chết rải rác, số lượng không nhiều.

Riêng năm nay, gia đình ông Dậu cùng nhiều hộ nuôi ngao rơi vào cảnh trắng tay vì ngao chết hàng loạt.

Hà Tĩnh: Người dân lo thiệt hại tiền tỷ vì ngao bất ngờ chết trắng bãi ảnh 1

Người dân nuôi ngao ở Mai Phụ thu dọn số ngao chết ở bãi.

“Năm nay gia đình tôi bỏ 400 triệu đồng để mua giống ngao thả trên diện tích 3ha. Nếu không xảy ra hiện tượng ngao chết thì năm nay gia đình thu trên 1 tỷ đồng, trừ tất cả các chi phí lãi khoảng 500 triệu đồng. Nhưng giờ đến ngày thu hoạch ngao chết hơn 80%, năm nay xem như mất trắng”, ông Dậu nói.

Ông Phạm Trọng Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho hay, tình trạng ngao chết xảy ra gần 1 tuần nay, hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

“Theo ước tính thì vụ này, người nuôi ngao thiệt hại hàng tỉ đồng vì ngao chết. Tất cả người dân tham gia nuôi ngao ở bãi triều đều xảy ra hiện tượng ngao chết, thiệt hại từ 60 - 80% diện tích nuôi”, ông Hợp cho hay.

Hà Tĩnh: Người dân lo thiệt hại tiền tỷ vì ngao bất ngờ chết trắng bãi ảnh 2

Ngao chết trắng ở bãi.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Hà cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin ngao nuôi chết hàng loạt, đơn vị này đã về kiểm tra và báo cáo với các cơ quan chuyên môn cấp trên để lấy mẫu xét nghiệm.

Bà Đặng Thị Thu Hoàn - Phó chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho biết, sau khi lấy mẫu ngao chết ở xã Mai Phụ gửi Chi cục Thú y vùng 3 xét nghiệm đã có kết quả khẳng định nguyên nhân ngao chết không phải do dịch bệnh. Còn yếu tố môi trường thì hiện chưa có kết quả xét nghiệm.

MỚI - NÓNG