Hà Tĩnh ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 nhập cảnh

0:00 / 0:00
0:00
Khu vực cách ly 9 trường hợp F1 đi trên chuyến bay VJ3613 cùng bệnh nhân 2899, nhập cảnh sân bay Đà Nẵng ngày 7/4.
Khu vực cách ly 9 trường hợp F1 đi trên chuyến bay VJ3613 cùng bệnh nhân 2899, nhập cảnh sân bay Đà Nẵng ngày 7/4.
TPO - Sau khi nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, 3 người trong một gia đình ở Thanh Hóa được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung. Qua xét nghiệm, mẫu thử của cả 3 người này đều dương tính với SARS-CoV-2. 

Thông tin trên được Sở Y tế Hà Tĩnh xác nhận vào tối ngày 30/4. Theo đó,
3 trường hợp này là anh N.V.H. (30 tuổi) cùng vợ T.T.H. (31 tuổi) và con trai N.Đ.A. (1 tuổi, cùng trú TP Thanh Hóa, Thanh Hóa). Gia đình này từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam.

Họ làm thủ tục nhập cảnh từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) vào ngày 28/4. Sau đó, cả ba được đưa về cách ly tập trung tại khu ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh).

Đến ngày 29/4, 3 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Vào chiều tối nay, kết quả xét nghiệm của họ dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, 3 bệnh nhân này đang được điều trị tại bệnh viện Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, những người đi cùng chuyến xe với 3 ca bệnh cũng được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly nghiêm ngặt.

Ngành chức năng tại Hà Tĩnh cũng đang cách ly 9 trường hợp F1 đi trên chuyến bay VJ3613 cùng bệnh nhân 2899, nhập cảnh sân bay Đà Nẵng ngày 7/4. Đây là các công dân thuộc các địa phương: Thạch Hà, Nghi Xuân, Hương Sơn, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, thị xã Hồng Lĩnh và TP.Hà Tĩnh. Hiện có 7 trường hợp âm tính với COVID-19 lần 1, còn 2 công dân do truy vết sau nên hiện đang chờ kết quả.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.