Hà Nội phong tỏa khẩn cấp nơi ở của 2 công nhân mắc COVID- 19

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội phong tỏa khẩn cấp nơi ở của 2 công nhân mắc COVID- 19
TPO - Ngay trong ngày 30/4, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả khẩn cấp toàn bộ thôn Lỗ Giao (xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội). Đây là nơi ở của 2 công nhân mắc COVID 19.

Theo thông tin từ Bộ Y tế vào chiều nay (30/4), Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19. Theo đó, hai bệnh nhân này được định danh là bệnh nhân BN2927-và BN2928 ghi nhận tại Hà Nội. Cả hai đều là công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, là F1 của BN2911 (bạn của BN2899, đi liên hoan cùng ngày 22/4), liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam.

Hiện hai bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hà Nội phong tỏa khẩn cấp nơi ở của 2 công nhân mắc COVID- 19 ảnh 1

Ngay sau khi nhận được tin lực lượng chức năng khẩn trương lập chốt, phong toả toàn bộ thôn Lỗ Giao, nơi ở của hai bệnh nhân kể trên

Hà Nội phong tỏa khẩn cấp nơi ở của 2 công nhân mắc COVID- 19 ảnh 2

Nhiều người dân đã tranh thủ mua gạo tích trữ cho đợt phong tỏa này.

Hà Nội phong tỏa khẩn cấp nơi ở của 2 công nhân mắc COVID- 19 ảnh 3

Nhiều người dân trong thôn lo lắng gọi điện cho gia đình.

Hà Nội phong tỏa khẩn cấp nơi ở của 2 công nhân mắc COVID- 19 ảnh 4

Tẩt cả những người muốn vào khu vực phong toả nằm trên địa bàn thôn Lỗ Giao (Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội) phải thực hiện khai báo thông tin và thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Hà Nội phong tỏa khẩn cấp nơi ở của 2 công nhân mắc COVID- 19 ảnh 5

Đồ ăn được đưa vào cũng phải qua khử trùng để đảm bảo an toàn.

Hà Nội phong tỏa khẩn cấp nơi ở của 2 công nhân mắc COVID- 19 ảnh 6
Hà Nội phong tỏa khẩn cấp nơi ở của 2 công nhân mắc COVID- 19 ảnh 7
Hà Nội phong tỏa khẩn cấp nơi ở của 2 công nhân mắc COVID- 19 ảnh 8

Khu vực phong toả kiểm soát chặt chẽ theo đúng tinh thần "nội bất xuất, ngoại bất nhập"...

Cho đến nay, ngoài thôn Lỗ Giao, huyện Đông Anh (Hà Nội) cũng đã phong tỏa khu tập thể ga Cổ Loa thuộc Khu Trung, xã Việt Hùng, nơi cư trú của anh N.V.K (BN 2911) và ga Cổ Loa, nơi có trường hợp F1 của ca nhiễm này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.