Hà Tĩnh: Bệnh nhân lại tử vong sau khi tiêm

Hà Tĩnh: Bệnh nhân lại tử vong sau khi tiêm
TPO - Sau mũi tiêm, bệnh nhân Mai Văn Quế (SN 1953, trú tại khối 19, thị trấn Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh) tử vong tại bệnh viện Đa khoa Hương Khê.

Bệnh nhân Quế điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê được gần một tuần, với tình trạng viêm phế quản.

Sáng 17/2, ông Mai Văn Quế được chỉ định tiêm thuốc Cefotaxim 1g. Khi tiêm xong, bệnh nhân lên cơn co giật và tử vong sau 3 giờ đồng hồ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phan Trường Sang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hương Khê, cho biết, bệnh nhân Quế tử vong do sốc phản vệ.

“Hiện công đoàn bệnh viện hỗ trợ gia đình bệnh nhân 30 triệu đồng. Các y bác sỹ đã điều trị đúng quy định, đúng phác đồ”, ông Sang nói.

Trả lời PV về thông tin cho rằng, khi điều dưỡng đang tiêm cho bệnh được một nửa thuốc, ông Quế lên cơn đau dữ dội, nhưng vẫn cố để tiêm hết thuốc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hương Khê lớn tiếng: “Các anh nghe dân làm quái gì. Các anh đừng hỏi cường điệu lên thế”.

Theo ông Sang, số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng do công đoàn hỗ trợ. “Tiền công đoàn chứ bệnh viện lấy tiền đâu. Đây là trường hợp đầu tiên nhận được số tiền hỗ trợ lớn thế này”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hương Khê nói.

Về thái độ của người thân bệnh nhân Mai Văn Quế, ông Phan Trường Sang cho biết, gia đình ông Quế chỉ đòi tiền thôi. “Họ chỉ đòi tiền chứ có quan tâm gì tới cái chết đâu”, ông Sang nói.

Năm 2013, Bệnh viện Đa khoa Hương Khê có 5 bệnh nhân bị sốc phản vệ, trong đó có một trường hợp tử vong.

Trước đó, ngày 16/2, cụ Nguyễn Thị Luyệt (86 tuổi, trú xóm Phú Thượng, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh sau khi được các y bác sỹ tại đây tiêm thuốc bổ não.

MỚI - NÓNG