Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm công trình vi phạm số 10 Hàng Chuối

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm công trình vi phạm số 10 Hàng Chuối
TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng, yêu cầu xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 10 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện chỉ đạo của thành phố tại các văn bản liên quan, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, hành vi ảnh hưởng đến hoạt động báo chí; cung cấp thông tin cho báo chí theo thẩm quyền, trách nhiệm và quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng khẳng định: Việc quản lý cán bộ, công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng có hành vi vi phạm kỷ luật công vụ, làm ảnh hưởng đến hoạt động báo chí, trước đây thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Sở Xây dựng, nay thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND quận Hai Bà Trưng (theo Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 4/7/2018 của UBND thành phố ); việc cung cấp, xử lý thông tin báo chí thuộc trách nhiệm của UBND quận Hai Bà Trưng.

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm công trình vi phạm số 10 Hàng Chuối ảnh 1 Ông Vũ Minh Cường, thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng, người đã sao chụp giấy tờ công vụ của nhà báo gửi cho chủ công trình vi phạm từ đó tung lên mạng xã hội

UBND thành phố cũng cho hay, liên quan đến việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng, xử lý thông tin báo chí, UBND thành phố đã có chỉ đạo tại các văn bản: Số 4352/VP-ĐT ngày 11/6/2018, số 5547/VP-ĐT ngày 19/7/2018, số 8119/VP-ĐT ngày 15/10/2018, số 9174/VP-ĐT ngày 23/11/2018…

Mặc dù lãnh đạo UBND thành phố khẳng định đã chỉ đạo nhiều lần về việc xử lý công trình vi phạm tại số 10 Hàng Chuối và hoạt động vi phạm quy định về báo chí, Ban biên tập báo Tiền Phong cũng đã có công văn đề nghị xử lý vụ việc tuy nhiên tiến độ xử lý vụ việc quá chậm, thậm chí có dấu hiệu bao che cho sai phạm, bưng bít thông tin, không thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí!

Cho đến ngày 8/5/2019, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Cáp Sỹ Phong mới ký văn bản gửi báo Tiền Phong cho biết một phần kết quả xử lý cán bộ kiểu “giơ cao đánh khẽ” và giải thích tiến độ… rùa trong xử lý công trình vi phạm.

Điều đáng nói, cho đến ngày hôm nay 27/5/2019, tức là sau hơn 1 năm xảy ra vụ việc, công trình tại số 10 Hàng Chuối vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, thậm chí mở cửa kinh doanh nhộn nhịp, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 8/2/2018, nhóm PV Tiền Phong đến làm việc tại UBND phường Phạm Đình Hổ về công trình vi phạm tại số 10 Hàng Chuối. Ông Vũ Minh Cường, thanh tra xây dựng đã sao chụp và cung cấp giấy tờ công vụ của nhà báo cho chủ công trình vi phạm. Buổi tối cùng ngày, thẻ nhà báo, giấy giới thiệu của phóng viên đã bị FB Huong Vu tung lên Diễn đàn độc giả trẻ với mục đích vu khống, bôi nhọ. Liên tiếp những ngày sau đó, trên Diễn đàn độc giả trẻ tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin bôi nhọ, vu khống phóng viên Tiền Phong.

Ban biên tập báo Tiền Phong đã cử cán bộ làm rõ vụ việc. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã vào cuộc và khẳng định sát cánh cùng báo Tiền Phong đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của PV Tiền Phong. 

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...