Hà Nội xin gia hạn kết quả rà soát đấu giá ba mỏ cát, cao gấp trăm lần giá khởi điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đây là vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị nên công tác kiểm tra cần có thời gian đánh giá cụ thể, toàn diện, từ khảo sát, đánh giá trữ lượng, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Chiều 6/12, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, PV Tiền Phong nêu câu hỏi với lãnh đạo thành phố Hà Nội về kết quả rà soát đấu giá ba mỏ cát, trong đó có mỏ giá trúng tăng gấp hàng trăm lần giá khởi điểm.

“Thủ tướng đã có chỉ đạo Hà Nội kiểm tra rà soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở ba mỏ cát để ngăn chặn nguy cơ lợi dụng đấu giá để đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi, báo cáo trước ngày 20/11/2023. Xin hỏi, đến nay, kết quả rà soát đấu giá ở ba mỏ cát trên thế nào, việc đánh giá trữ lượng ở ba mỏ cát này liệu có chính xác không”, PV Tiền Phong đặt câu hỏi.

Hà Nội xin gia hạn kết quả rà soát đấu giá ba mỏ cát, cao gấp trăm lần giá khởi điểm ảnh 1

Ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Ảnh: Nhật Minh

Trả lời, ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Hà Nội đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Công an thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát lại toàn bộ việc khảo sát trữ lượng, kết quả đấu giá ba mỏ cát gồm: Châu Sơn, Tây Đằng và Liên Mạc.

Ngày 17/11/2023, Sở TN&MT đã có văn bản báo cáo UBND thành phố. Qua rà soát báo cáo cho thấy, đây là nội dung lớn, quan trọng, có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị nên công tác kiểm tra cần có thời gian đánh giá cụ thể, toàn diện, từ khảo sát, đánh giá trữ lượng, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Vì thế, ngày 21/11, UBND thành phố đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của lãnh đạo thành phố giao Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, rà soát, đánh giá cụ thể báo cáo của Sở TN&MT, bảo đảm thực hiện đúng theo yêu cầu của Thủ tướng.

Ngày 29/11, Văn phòng UBND thành phố tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến của lãnh đạo thành phố yêu cầu Thanh tra thành phố và Sở TN&MT khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện. Hiện nay các đơn vị đang chủ động thực hiện để có báo cáo.

"Theo thời hạn Thủ tướng giao thì phải báo cáo trước ngày 20/11/2023. Tuy nhiên, do cần thời gian tổng hợp, xem xét cụ thể, chi tiết nên ngày 29/11, UBND thành phố đã có văn bản báo cáo tình hình thực hiện và kiến nghị Thủ tướng cho phép báo cáo trước ngày 15/12", ông Hải cho biết.

Thông tin thêm, Phó Chủ tịch Hà Nội cho biết, Văn phòng UBND thành phố đang đôn đốc các sở, ngành liên quan để kịp thời có văn bản báo cáo Thủ tướng. "Khi có báo cáo đầy đủ, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng”, ông Hải nói.

Hà Nội xin gia hạn kết quả rà soát đấu giá ba mỏ cát, cao gấp trăm lần giá khởi điểm ảnh 2

Một trong ba mỏ cát được đấu giá ở Hà Nội vừa qua.

Trước đó, ngày 5-6/11, Sở TN&MT Hà Nội tổ chức đấu giá quyền khai thác ba mỏ cát trên địa bàn thành phố là Châu Sơn (xã Châu Sơn, huyện Ba Vì), Tây Đằng - Minh Châu (thị trấn Tây Đằng, xã Minh Châu, huyện Ba Vì) và Liên Mạc (phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm). Trong đó, có mỏ cát phải trải qua 204 vòng đấu, giá cuối cùng tăng hơn 200 lần so với giá khởi điểm.

Cụ thể, mỏ cát Châu Sơn (xã Châu Sơn, huyện Ba Vì) có diện tích đất là 169.300m2 với trữ lượng cấp là 703.536m3. Mỏ cát này có giá khởi điểm gần 2,9 tỷ đồng, qua đấu giá lên mức hơn 396 tỷ đồng, gấp 141 lần mức khởi điểm.

Mỏ cát Tây Đẳng- Minh Châu (thị trấn Tây Đằng, xã Minh Châu, xã Chu Minh, huyện Ba Vì), giá khởi điểm gần 19,3 tỷ đồng, qua 21 vòng, giá trúng là hơn 880 tỷ đồng, gấp 46 lần giá khởi điểm.

Mỏ cát Liên Mạc (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có diện tích 157.300m2, với trữ lượng 508.603m3. Giá khởi điểm 2 tỷ đồng, qua 53 vòng, nhà đầu tư đã giành quyền khai thác với giá 408 tỷ đồng, gấp 204 lần giá khởi điểm.

MỚI - NÓNG