Hà Nội xem xét đặt tên đường phố Võ Nguyên Giáp

Hà Nội xem xét đặt tên đường phố Võ Nguyên Giáp
TP - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, lãnh đạo thành phố đang xem xét hết sức nghiêm túc đề nghị của một số nhà nghiên cứu văn hoá, lịch sử về việc sớm đặt tên đường phố mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thành phố Hà Nội.

> Những cựu binh ở Điện Biên, hồi ức về Đại tướng trong nước mắt
> Người thương binh già nghẹn ngào viếng Tướng Giáp

Những con đường thân quen Hà Nội, con đường nào mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. ảnh: PV
Những con đường thân quen Hà Nội, con đường nào mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. ảnh: PV.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết đã nhận được chỉ đạo của UBND thành phố về việc tổ chức đặt tên tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Ngay từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa mất, Hà Nội đã tính toán việc này rồi”-ông Động nói. Việc đặt tên đường phố phải tuân theo cả một quy trình, tuy nhiên, ông Động khẳng định ngay rằng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của GS Phan Huy Lê về thời hạn xem xét, với trường hợp này thì không có chuyện phải sau 10 năm mất thì mới xem xét mà phải có phương án đặc cách. Ngay trong lần đề xuất sắp tới lên HĐND thành phố, đã đề nghị đặt tên đường phố mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chứ không chờ phải 10 năm.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định thông qua báo chí đã nắm được đề xuất của GS Phan Huy Lê và một số nhà nghiên cứu về việc đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho một tuyến phố của Hà Nội và lãnh đạo thành phố đang nghiên cứu hết sức nghiêm túc, trân trọng, cầu thị các đề xuất này.

Cũng theo bà Ngọc, đã có nhiều đề xuất các tuyến phố cụ thể như Nhật Tân - Nội Bài, quốc lộ 6 nối Hà Nội lên Tây Bắc nơi có địa danh nổi tiếng Điện Biên Phủ gắn với tên tuổi của vị Đại tướng huyền thoại.

Việc quyết định lựa chọn tuyến nào sẽ do Hội đồng đặt tên, đổi tên đường phố của thành phố xem xét thẩm định cụ thể và tinh thần là phải sớm chọn được một tuyến đường đẹp, giàu ý nghĩa để thật sự xứng đáng khi mang tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người có nhiều cống hiến hết sức to lớn cho đất nước và dân tộc.

Đại diện cơ quan thông qua phương án đặt tên, đổi tên đường phố, Phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Lê Văn Hoạt cho biết “với tình cảm sâu nặng của người dân Thủ đô với Đại tướng, tôi cũng mong Hà Nội sớm có một con đường được mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. “Hiện nay thành phố đang giao cho Sở VH-TT&DL tập hợp các phương án để báo cáo thành phố. Về quy trình, các phương án này sẽ được đưa ra Hội đồng tư vấn, sau đó trình Thường trực HĐNDTP xem xét để thông qua vào kỳ họp cuối năm”.

Trả lời câu hỏi “Đại tướng là một trường hợp rất đặc biệt bởi tầm vóc, công lao to lớn của người, HĐND thành phố có tổ chức họp bất thường để quyết định việc đặt tên đường phố không?”, ông Hoạt cho biết: “Theo chương trình dự kiến, phương án đặt, đổi tên đường phố sẽ được xem xét tại kỳ họp cuối năm. Tuy nhiên, Đại tướng là một trường hợp rất đặc biệt trong lòng dân tộc, cá nhân tôi cũng mong thành phố sẽ sớm có một đường phố được mang tên Đại tướng. Nếu thực hiện sớm việc này, chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận cao”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.