Hà Nội: Trục vớt quả tên lửa không - đối - đất trên sông Tích

Hình ảnh quả tên lửa. Ảnh: ANTĐ.
Hình ảnh quả tên lửa. Ảnh: ANTĐ.
TPO - Việc trục vớt quả tên lửa tiến hành từ hôm 29/11, đến hơn 16h chiều 6/12, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trung tâm Công nghệ xử lý bom, mìn thuộc Binh chủng Công binh và Quân chủng Phòng không - Không quân đã trục vớt thành công.

Qủa tên lửa được người dân phát hiện trên khu vực sông Tích thuộc địa phận huyện Thạch Thất (Hà Nội). Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất đã phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng nơi phát hiện tên lửa và báo cáo lên cấp trên để có phương án xử lý.

Ngày 29/11, công tác trục vớt bắt đầu. Đến hơn 16h ngày 6/12, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng với Trung tâm Công nghệ xử lý bom, mìn thuộc Binh chủng Công binh và Quân chủng Phòng không - Không quân đã trục vớt thành công quả tên lửa.

Cơ quan chức năng xác định đây là quả tên lửa không - đối - đất do Mỹ sản xuất vào khoảng năm 1972, nặng 600kg, dài 4,2m và rơi theo phương thẳng đứng.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất, quả tên lửa đã được vận chuyển trong đêm 6/12 đến Bắc Giang và đã hủy nổ an toàn vào khoảng 7h ngày 7/12.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.