Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ

TPO - Vào 15h hôm nay, quả bom đã được đưa vào bờ. Dự kiến, lực lượng của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn sẽ sử dụng xe chuyên dụng đưa quả bom này về Trường bắn TB1 ở Bắc Giang để hủy nổ. Sau khi tiến hành các công tác chuẩn bị, quả bom sẽ được hủy nổ an toàn trước 7h30 ngày 29/11. 
Di dời bom Long Biên

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

28/11/2017 13:56

Ông Trần Văn Khiết, Đội trưởng đội Thanh tra - an toàn số 2 (Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc) cho biết, lực lượng chức năng bắt đầu cấm phương tiện đường thủy qua cầu Long Biên.

28/11/2017 13:56

Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lên phương án phá hủy và giao cho Bộ Tư lệnh Công binh và lực lượng công binh của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện di chuyển đến nơi an toàn để phá hủy trước 24 giờ ngày 30/11. Dự kiến, quả bom sẽ được lực lượng công binh đưa về khu vực xử lý bom mìn ở Thanh Hoá để phá huỷ.

Hiện tại, các lực lượng được giao nhiệm vụ đang tính toán phương án hiệu quả nhất, bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông quanh khu vực và lực lượng làm nhiệm vụ.

28/11/2017 13:57

Một tàu quân sự và một tàu của lực lượng chức năng đang tiếp cận vị trí có quả bom.

28/11/2017 13:57

13h30, lực lượng quân đội huy động 2 thuyền ra khu vực quả bom tại km183 gần trụ P13 cầu Long Biên để tiến hành di dời quả bom.

Trước đó, hơn 12h cùng ngày, toàn bộ tàu thuyền di chuyển qua khu vực cầu Long Biên bị cấm hoàn toàn để phục vụ công tác di dời quả bom.

Theo lãnh đạo ban chỉ huy quân sự quận Long Biên (Hà Nội), cầu Long Biên không cấm các phương tiện di chuyển.

Phía trên cầu Long Biên các phương tiện lưu thông bình thường, nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi lực lượng quân đội di dời quả bom.

28/11/2017 13:59

 CLIP Như Ý

28/11/2017 14:00

Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 1 Hai thuyền quân sự được điều ra khu quả bom tại km183 gần trụ P13 cầu Long Biên để tiến hành di dời. Ảnh: Thanh Hà.

28/11/2017 14:01

 Tàu của lực lượng chức năng tiếp cận vị trí có quả bom. CLIP Như Ý

28/11/2017 14:02

Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 2 Lực lượng công binh, người nhái tiếp cận gần khu vực quả bom. Ảnh: Như Ý

28/11/2017 14:03

Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 3 Phía trên cầu Long Biên, rất đông người hiếu kỳ tập trung theo dõi lực lượng chức năng di dời quả bom. Ảnh: Như Ý.

28/11/2017 14:04

Quả bom có đường kính khoảng 0,5m - 0,6m, dài 2m, nằm tại Km 183 sông Hồng, cách trụ P13 cầu Long Biên khoảng 5m.

28/11/2017 14:05

Trao đổi với Tiền Phong sáng cùng ngày, ông Trần Văn Khiết, Đội trưởng đội Thanh tra - an toàn số 2 (chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc) cho hay, tối 27/11, đơn vị đã nhận được thông tin về việc di dời quả bom nêu trên. 

“Khoảng 12h30 trưa nay, chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng cấm tàu thuyền qua lại khu vực cầu Long Biên để tiến hành di dời quả bom đi nơi khác.” – ông Khiết cho hay.

 Còn theo lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự quận Long Biên (Hà Nội), đơn vị đã nhận được kế hoạch di dời quả bom trên. “Quả bom sẽ được trục vớt và di dời trong thời gian rất ngắn nên không ảnh hưởng gì đến các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên nên sẽ không cấm cầu.” – vị này cho hay.

28/11/2017 14:06

 Người nhái đang tiếp cận quả bom. Clip Như Ý

28/11/2017 14:11

Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 4
Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 5
Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 6
Theo phương án vớt bom, lực lượng công binh sẽ dùng dây kéo dần quả bom vào bờ. Quá trình kéo có thợ lặn đỡ phía dưới để quả bom di chuyển nhẹ nhàng dưới nước. Khi đưa vào bờ, lực lượng chức năng sẽ cẩu quả bom này lên ôtô rồi chở đi nơi khác xử lý.

28/11/2017 14:12

Quả bom được kéo an toàn khỏi chân cầu Long Biên và đang được di chuyển đến địa điểm khác.

28/11/2017 14:14

Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 7 Quả bom đang được thuyền của lực lượng công binh kéo đi nơi khác. Ảnh: Thanh Hà.

28/11/2017 14:26

Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 8 Ngõ 148 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên nơi tập kết quả bom đã được phong tỏa. ẢNH Thanh Hà
 

28/11/2017 14:36

Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 9 Xe chở bom vào khu tập kết. Ảnh Thanh Hà

28/11/2017 14:44

Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 10 Quả bom được di chuyển kéo bằng thuyền vào khu vực bến đò nằm trong đường Phú Viên, phường Bồ Đề. Hiện xe tải và xe cẩu được huy động để chuyển quả bom lên bờ di dời đi nơi khác

28/11/2017 15:16

Đến 15h, quả bom được đưa lên bờ. Hiện tại, cần cẩu đang nâng quả bom lên xe tải để di dời về địa điểm tập kết.

28/11/2017 15:28

Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 11 Đến 15h, quả bom được đưa lên bờ. Hiện tại, cần cẩu đang nâng quả bom lên xe tải để di dời về địa điểm tập kết. Ảnh: Vnexpress
Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 12
Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 13

28/11/2017 15:37

Một lãnh đạo cơ quan Chính trị của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn thuộc Bộ Tư lệnh Công binh - lực lượng trực tiếp thực hiện công tác trục vớt, hủy nổ quả bom ở gần trụ cầu Long Biên cho biết, quả bom được trục vớt là loại bom phá M-118 do Mỹ sản xuất.

Bom M-118 có cấu tạo gồm thân bom, đuôi bom và ngòi nổ (thường lắp hai ngòi nổ M-904E2/M-905). Khối lượng toàn bộ là 3.000 Pound, chứa 830kg thuốc nổ tritonal. Công dụng quả loại bom này là há hoại công trình, sát thương người, vật trên mặt đất hoặc khoan sâu xuống đất phá huỷ các công trình ngầm. Bom M-118 có nguyên lý hoạt động: Bom rơi, cánh quạt ngòi nổ quay, đưa ngòi nổ vào tư thế chiến đấu. Khi chạm đất, kim hoả chọc vào hạt nổ gây nổ kíp, nổ thuốc mồi, nổ bom.

Đêm nay, lực lượng của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn sẽ đưa quả bom này về Trường bắn TB1 ở Bắc Giang để hủy nổ. Việc vận chuyển quả bom được tiến hành bằng loại xe chuyên dụng của Bộ đội Công binh trong đêm nhằm đảm bảo yếu tố an toàn theo quy định. Sau khi tiến hành các công tác chuẩn bị, quả bom sẽ được hủy nổ an toàn trước 7h30 ngày mai (29/11).

Theo vị lãnh đạo này, trực tiếp chỉ đạo lực lượng người nhái, thợ kỹ thuật trong quá trình trục vớt, hủy nổ quả bom là một Phó giám đốc Trung tâm và Cụm trưởng Cụm 1 thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn.

28/11/2017 16:05

Di dời quả bom gần cầu Long Biên về Bắc Giang để hủy nổ ảnh 14 Cần cẩu đang nâng quả bom lên xe tải để di dời. Ảnh: Thanh Hà.

28/11/2017 16:07

Theo lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên (Hà Nội) sau gần 2h đồng hồ, lực lượng chức năng đã trục vớt, di chuyển quả bom an toàn. Hiện tại, quả bom đã được đưa lên xe chuyên dụng, chèn cát, phủ kín bạt đợi đến đêm sẽ di dời đến địa điểm tiêu huỷ.

MỚI - NÓNG